Đà Nẵng tính đổi giờ quay cầu sông Hàn để phục vụ du khách

(Dân trí) - Đà Nẵng đang tính thay đổi giờ quay cầu sông Hàn theo hướng sớm hơn để phục vụ du khách.

Đà Nẵng tính thay đổi giờ quay cầu sông Hàng theo hướng sớm hơn để phục vụ du khách.
Đà Nẵng tính thay đổi giờ quay cầu sông Hàng theo hướng sớm hơn để phục vụ du khách.

Theo đó, UBND thành phố vừa giao Sở Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xem xét thay đổi giờ quay cầu sông Hàn sớm hơn và tần suất nhiều hơn so với hiện tại (từ 0h - 1h vào 2 ngày cuối tuần) để phục vụ du khách.

Cầu quay sông Hàn trước đây có chức năng phục vụ giao thông đường thủy. Nhịp cầu quay 90 độ quanh trục giữa cầu mở đường cho , thuyền lớn qua lại dọc theo sông Hàn qua cầu ban đầu vào khoảng từ 1h - 4h sáng. Sau, giờ cầu quay sông Hàn được điều chỉnh sớm hơn, từ 0h - 1h vào 2 ngày cuối tuần như hiện nay cũng với mục địch phụ vụ du khách muốn “mục sở thị” cảnh cầu quay. Tuy nhiên, nhiều đơn vị lữ hành phản ánh, giờ cầu quay hiện nay vẫn còn quá khuya, nếu giờ quay cầu sông Hàn sớm hơn và với tần suất nhiều hơn chắc chắn sẽ dễ dàng hơn cho du khách, tạo nên một điểm nhấn để Đà Nẵng càng thêm đáng đến.

Cầu quay sông Hàn tạo điểm nhấn kiến trúc và được xem như biểu tượng của TP Đà Nẵng.
Cầu quay sông Hàn tạo điểm nhấn kiến trúc và được xem như biểu tượng của TP Đà Nẵng.

Ghi nhận đề xuất của các đơn vị lữ hành, Đà Nẵng đã có chỉ đạo xem xét thay đổi giờ quay cầu sông Hàn như đã nêu trên. Được biết, Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng đã có ý đề xuất thay đổi giờ quay cầu sớm hơn 45 phút so với hiện nay vào hai ngày cuối tuần.

UBND thành phố đồng thời cũng yêu cầu ngành văn hóa - du lịch thành phố có kế hoạch xây dựng, tổ chức các chương trình, loại hình nghệ thuật trình diễn vừa có bản sắc văn hóa truyền thống, vừa có sự sáng tạo, độc đáo, hướng tới hội nhập quốc tế … nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách.

Khánh Hiền

(khanhhien@dantri.com.vn)