Đà Nẵng: Sa thải lái xe taxi “chặt chém” du khách

(Dân trí) - Ngày 25/1, hãng taxi Hải Vân (Đà Nẵng) đã sa thải một lái xe taxi của hãng đã “chặt chém” du khách với giá cao gấp 7 lần giá cước đúng mức; đồng thời xin lỗi và hoàn trả tiền thu sai của du khách.

Lái xe taxi đã chặt chém du khách 700 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 6m, cao gấp 7 lần giá cước đúng mức
Lái xe taxi đã "chặt chém" du khách 700 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 6m, cao gấp 7 lần giá cước đúng mức

Theo ông Bùi Thanh Thuận - Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã phối hợp Hiệp hội taxi Đà Nẵng yêu cầu hãng taxi Hải Vân sa thải nhân viên lái xe đã có hành vi “chặt chém” du khách nói trên.

Trước đó, ngày 24/1, cơ quan chức năng đã tiếp nhận thông tin phản ánh qua mạng xã hội facebook về việc một lái xe taxi đã thu 700 nghìn đồng cho quãng đường khoảng 6km khi chở 3 du khách từ Sân bay quốc tế Đà Nẵng về một khách sạn ở quận Ngũ Hành Sơn, cao hơn gấp 7 lần giá cước đúng mức. Qua kiểm tra dữ liệu trích xuất từ camera của Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng, cơ quan chức năng xác định lái xe “chặt chém” du khách là T.C.Quang của hãng taxi Hải Vân. Tài xế Quang thừa nhận đã thu của du khách 700 nghìn đồng cho quãng đường nói trên.

Qua sự việc đáng tiếc này, Sở GTVT Đà Nẵng yêu cầu Hiệp hội taxi Đà Nẵng, các hãng taxi hoạt động trên địa bàn thành phố chấn chỉnh thái độ phục phục, không làm ảnh hưởng đến hình ảnh thành phố du lịch vốn rất được lòng du khách.

Tâm An