Đà Nẵng nhộn nhịp du khách đổ về nghỉ lễ 30/4-1/5

(Dân trí) - Cùng với lễ hội pháo hoa quốc tế chính thức khai mạc tối 30/4, nhiều hoạt động văn hoá kích cầu du lịch ở phố biển Đà Nẵng hấp dẫn hàng vạn du khách đổ về thành phố nghỉ lễ 30/4-1/5.

Du khách check in Đà Nẵng dịp lễ 30/4-1/5 năm nay
Du khách "check in" Đà Nẵng dịp lễ 30/4-1/5 năm nay

Ghi nhận của PV Dân trí tại Đà Nẵng trong ngày 29/4, các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo đến các tuyến đường dọc bãi biển ở khu vực bán đảo Sơn Trà nhộn nhịp người xe.

Tại khu vực Công viên Biển Đông, chương trình mùa du lịch biển 2018 của ngành văn hoá - du lịch thành phố đã khởi động ngay từ dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay với hàng loạt hoạt động như: trưng bày ảnh nghệ thuật, sắp đặt chong chóng nghệ thuật, lễ hội diều, trang trí thuyền thúng. Đặc biệt, biểu tượng Đà Nẵng mới toanh đặt tại Công viên Biển Đông được nhiều du khách hào hứng “check in”.

Trong các buổi tối 28/4 và 29/4, người dân và du khách hào hứng tham gia các hoạt động văn hoá đặc sắc của thành phố sự kiện - lễ hội hấp dẫn nhất châu Á như: vũ hội đường phố, lễ hội kèn hơi.

Thời tiết nắng nóng trong những ngày nghỉ lễ, nhiều người dân và du khách đổ ra biển tắm
Thời tiết nắng nóng trong những ngày nghỉ lễ, nhiều người dân và du khách đổ ra biển tắm
Bãi biển Đà Nẵng rực rỡ muôn sắc diều
Bãi biển Đà Nẵng rực rỡ muôn sắc diều
Đà Nẵng nhộn nhịp du khách đổ về nghỉ lễ 30/4-1/5 - 4
Đà Nẵng nhộn nhịp du khách đổ về nghỉ lễ 30/4-1/5 - 5
Du khách ngắm và check in cảnh đẹp Đà thành ở khu vực triển lãm ảnh nghệ thuật giới thiệu các điểm đến ở Đà thành
Du khách ngắm và "check in" cảnh đẹp Đà thành ở khu vực triển lãm ảnh nghệ thuật giới thiệu các điểm đến ở Đà thành
Đà Nẵng nhộn nhịp du khách đổ về nghỉ lễ 30/4-1/5 - 7
Đà Nẵng nhộn nhịp du khách đổ về nghỉ lễ 30/4-1/5 - 8
Vũ hội đường phố hấp dẫn nhiều du khách trải nghiệm trong những ngày nghỉ lễ và chờ xem pháo hoa ở Đà Nẵng
Vũ hội đường phố hấp dẫn nhiều du khách trải nghiệm trong những ngày nghỉ lễ và chờ xem pháo hoa ở Đà Nẵng

Thông tin từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, Đà Nẵng ước đón hơn 340 nghìn lượt du khách tham quan các điểm đến ở Đà Nẵng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Du khách đến Đà Nẵng dịp này đa phần là khách trong nước với khoảng gần 240 nghìn lượt khách.

Thống kê từ các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố cho biết, dịp lễ năm nay, ước tính có gần 120 nghìn lượt khách lưu trú tại thành phố. Công suất buồng phòng bình quân ước đạt 70-75%.

Khánh Hiền

Ảnh: Đỗ Hằng-Trần Vân-Huỳnh Như