Đà Nẵng: Náo nức xem in tranh Đông Hồ

(Dân trí) - Nhiều người dân và du khách đến Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng náo nức xem các nghệ nhân trình diễn và thử học in tranh Đông Hồ.

Trình diễn kỹ thuật in tranh Đông Hồ

Hoạt động nằm trong chương trình triển lãm “Tranh dân gian truyền thống Việt Nam” đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Đà Nẵng nhằm phục vụ người dân và du khách đến thành phố trong dịp Tết cổ truyền năm nay, và dự kiến kéo dài đến hết ngày 25/2.

Nhiều người dân và du khách náo nức xem trình diễn kỹ thuật in tranh Đông Hồ ở Đà Nẵng
Nhiều người dân và du khách náo nức xem trình diễn kỹ thuật in tranh Đông Hồ ở Đà Nẵng

Tại triển lãm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chọn lọc, giới thiệu đến khán giả 62 bức tranh tiêu biểu, mang lại cho người xem cảm nhận sâu hơn về nét đẹp của một loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc với sự đa dạng, phong phú của các dòng tranh dân gian nổi tiếng như: tranh Đông Hồ (Thuận Thành - Bắc Ninh), tranh Hàng Trống, Kim Hoàng (Hà Nội), và một số tranh thờ Vũ Di (Vĩnh Phúc), tranh Độc Lôi (Nghệ An). Mỗi dòng tranh có lối thể hiện rất riêng biệt, màu sắc tự nhiên rực rỡ, nét khắc, vẽ điêu luyện mang đậm bản sắc dân tộc.

Triển lãm chọn lọc 62 bức tranh tiêu biểu của các dòng tranh dân gian nổi tiếng ở Việt Nam
Triển lãm chọn lọc 62 bức tranh tiêu biểu của các dòng tranh dân gian nổi tiếng ở Việt Nam
Khán giả ấn tượng với các tác phẩm tranh Hàng Trống
Khán giả ấn tượng với các tác phẩm tranh Hàng Trống
Tranh Đông Hồ
Tranh Đông Hồ

Đặc biệt, nhiều người dân và du khách dự triển lãm ngay trong buổi khai mạc chia sẻ rất thú vị khi xem các nghệ nhân trình diễn và thử in tranh Đông Hồ theo các bức tranh mẫu chủ đề ngày Tết như các bức Phú Quý, Vinh Hoa... Qua đó, có được trải nghiệm thực tế về các dòng tranh truyền thống của dân tộc, kỹ thuật in tranh Đông Hồ.

Đà Nẵng: Náo nức xem in tranh Đông Hồ - 5

Các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật in tranh Đông Hồ
Các nghệ nhân trình diễn kỹ thuật in tranh Đông Hồ
Hướng dẫn các bạn trẻ kỹ thuật in tranh truyền thống của dân tộc
Hướng dẫn các bạn trẻ kỹ thuật in tranh truyền thống của dân tộc
Khán giả hào hứng với trải nghiệm thực tế và các tác phẩm đầu tay với tranh Đông Hồ
Khán giả hào hứng với trải nghiệm thực tế và các tác phẩm đầu tay với tranh Đông Hồ

Phan Hồ Gia Hân (học sinh Đà Nẵng) đến xem triển lãm và chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được trực tiếp xem các dòng tranh dân gian nổi tiếng của Việt Nam từ tranh Hàng Trống đến tranh Đông Hồ. Em đặc biệt cảm thấy thú vị khi xem các nghệ nhân, họa sĩ trình diễn kỹ thuật in tranh Đông Hồ và hướng dẫn mọi người trải nghiệm thực tế kỹ thuật in tranh đặc sắc này.

Em muốn cảm ơn vì giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, ở triển lãm, em đã cảm nhận được sâu sắc nét đẹp văn hóa truyền thống, nghệ thuật truyền thống vẫn được bao thế hệ ở các làng tranh dân gian nước ta giữ gìn và truyền đời từ thời xa xưa đến nay”.

Khánh Hiền