Đà Nẵng: Náo nức lễ hội làng giữa phố

(Dân trí) - Hôm nay 11/2, đúng hẹn 12 tháng Giêng âm lịch, người dân và du khách lại náo nức về dự xem lễ hội đình làng Hòa Mỹ Xuân Giáp Ngọ vừa chính thức khai mạc.

Lễ hội đình làng Hòa Mỹ Xuân Giáp Ngọ với các nghi thức truyền thống
Lễ hội đình làng Hòa Mỹ Xuân Giáp Ngọ với các nghi thức truyền thống

Các vị cao niên khăn áo chỉnh tề cùng người làng về dự lễ hội từ sáng sớm
Các vị cao niên khăn áo chỉnh tề cùng người làng về dự lễ hội từ sáng sớm

Đây là là một lễ hội văn hóa truyền thống bắt đầu từ khi làng Hòa Mỹ (nay là khối phố Hòa Mỹ, phường Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) được xác lập địa danh vào năm 1825 (năm Minh Mạng thứ năm). Lễ hội mang ý nghĩa nêu cao tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của con cháu các dòng tộc trong làng ghi ơn tổ tiên đã lập nên làng. Lễ hội cũng là dịp để người làng cùng dâng hương cầu an, và ngồi lại cùng nhau tổng kết năm cũ vừa qua, chia sẻ những dự định cho năm mới

Trải qua bao biến thiên lịch sử, việc tổ chức lễ hội định kỳ hàng năm vào 12 tháng Giêng âm lịch bị gián đoạn một thời gian dài, cho đến khi được khôi phục lại vào năm 1994, và duy trì cho đến nay.

Lễ hội có từ khi làng được xác định địa danh vào thời vua Minh Mạng thứ 5
Lễ hội có từ khi làng được xác định địa danh vào thời vua Minh Mạng thứ 5

Người làng tổ chức lễ hội định kỳ hàng năm vào 12 tháng Giêng âm lịch 
Người làng tổ chức lễ hội định kỳ hàng năm vào 12 tháng Giêng âm lịch 

Sau thời gian gián đoạn, lễ hội đình làng được khôi phục và duy trì từ năm 1994 đến nay
Sau thời gian gián đoạn, lễ hội đình làng được khôi phục và duy trì từ năm 1994 đến nay

Phần lễ diễn ra từ sáng sớm với hai lễ chính là lễ vọng- lễ khai màn các nghi thức truyền thống của lễ hội, mời tổ tiên về dự và lễ cầu quốc thái dân an gửi gắm ước vọng của người dân trong năm mới cho làng nước.

Trước các chính lễ, đều có nghi thức rửa mặt tỏ lòng thành kính trước khi dâng lễ
Trước các chính lễ, đều có nghi thức rửa mặt tỏ lòng thành kính trước khi dâng lễ
Các lễ chính gồm lễ vọng và lễ cầu an
Các lễ chính gồm lễ vọng và lễ cầu an
Đọc báo cáo việc làng một năm quá với tổ tiên
Đọc báo cáo việc làng một năm quá với tổ tiên

Đọc báo cáo việc làng một năm quá với tổ tiên
Ngoài một số vị cao niên hướng dẫn, các phần lễ chính hầu hết do những người trẻ tuổi thực hiện như một cách truyền đời và giữ gìn truyền thống của làng

Phần hội rộn ràng với các trò chơi dân gian như bài chòi, đập om, kéo co, đánh banh… Cụ Phan Tào, 79 tuổi, vị cao niên đã có gần 20 năm tham gia tổ chức lễ hội làng nói: “Hồi xưa mỗi lần lễ hội đông vui lắm. Có đủ các trò chơi, từ kéo co, bài chòi, đập om…, ai ai cũng tham gia, náo nhiệt lắm. Chừ thì cuộc sống cũng thay đổi rồi. Lớp trẻ có nhiều thú vui chơi giải trí. Nhưng các trò dân gian cũng có cái hay, cái hấp dẫn của nó”

Hô hát Bài Chòi,một trò vui dân gian không thể thiếu trong hội làng Hòa Mỹ từ bao đời nay
Hô hát Bài Chòi,một trò vui dân gian không thể thiếu trong hội làng Hòa Mỹ từ bao đời nay

Theo cụ Lê Điềm, 81 tuổi, người làng Hòa Mỹ cho biết, từ năm 2014 này, lễ hội được tổ chức lớn mỗi ba năm một lần, còn thì chỉ tổ chức các nghi lễ truyền thống. Các nghi thức chi có một vài vị cao niên trong làng hướng dẫn,còn lại là lớp thanh niên tuổi trẻ trong làng thực hiện. Đây là cách thế hệ trước truyền dạy cho thế hệ sau những lễ nghi truyền thống của làng, giữ gìn nét đẹp văn hóa làng từ xa xưa ngay giữa cuộc sống văn minh ngày nay.

Khánh Hiền