Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển "giải khuây"

(Dân trí) - Nhiều người dân ra bãi biển ở Đà Nẵng cho rằng bãi biển vắng du khách, khá thoáng đãng để giải toả “cuồng chân” do hạn chế đi lại giữa mùa dịch Covid- 19.

Người dân ra biển giải toả “cuồng chân” vì Covid- 19

Hàng tháng nay, các điểm đến tham quan, du lịch, khu vui chơi giải trí Đà Nẵng gần như không hoạt động để hạn chế việc tập trung đông người, ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Nhiều người dân đã tìm ra các bãi biển du lịch thưa thớt du khách thời Covid- 19 để bớt “cuồng chân”, thưởng ngoạn chút không khí thoáng đãng, tập thể dục thể thao.

Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 1

Khá nhiều người dân Đà Nẵng ra biển hàng ngày giữa mùa dịch Covid- 19

Ghi nhận ở bãi biển du lịch ngay Công viên Phạm Văn Đồng chiều 23/3, có khá nhiều người dân ở đây. Theo quan sát của PV, đây chủ yếu là người dân địa phương dẫn con nhỏ ra biển tắm, hóng gió, vui chơi ngoài trời, tập thể dục thể thao... trên bãi biển. Một số người vẫn cẩn trọng đeo khẩu trang khi đi dạo trên bãi biển.

Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 2

Các bãi biển vắng bóng du khách, hầu như chỉ có người dân địa phương

Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 3

Nhiều gia đình dẫn con nhỏ ra biển giải khuây cho đỡ "cuồng chân" do hạn chế đi lại trong mùa dịch bệnh

Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 4
Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 5

Các em nhỏ không đến trường học và cũng không đến các khu vui chơi để phòng dịch bệnh nên rất thích thú khi được ra biển thoáng đãng

Chia sẻ với PV, anh Nguyễn Công Hùng ở quận Hải Châu, Đà Nẵng cùng vợ dẫn hai con nhỏ ra biển chơi nói: “Các cháu không đến trường học, mình cũng không dám cho con đến các khu vui chơi giải trí cho trẻ em thường ngày giữa mùa dịch bệnh thế này. Nhìn các cháu ở nhà quanh quần cả ngày cuồng chân cũng tội, nên buổi chiều nào tranh thủ được là cả nhà đi biển. Tôi nghĩ ở đây không khí khá thoáng đãng nên an toàn”.

Một nhóm bạn trẻ cho biết, hàng tuần có vài ngày ra bãi biển chơi bóng đá, bóng rổ, tập thể dục thể thao, khi mà nhiều phòng tập trong nhà đã đóng cửa để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. 

“Em nghĩ cũng là may mắn khi người dân Đà Nẵng còn có các bãi biển để giải khuây cho đỡ cuồng chân khi mọi hoạt động, công việc ít nhiều đình trệ vì dịch bệnh; và cho dù rỗi rảnh thì mọi người cũng hạn chế đi du lịch xa, ngại đi tàu xe, máy bay” - bạn Trần Văn Trung - một nhân viên dịch vụ du lịch đang tạm nghỉ việc vì dịch Covid- 19 chia sẻ.

Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 6
Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 7
Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 8

Nhiều người đi bộ tập thể dục, chơi thể thao ngoài trời ở bãi biển

Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 9
Đà Nẵng: Lo ngại dịch Covid-19 nhưng người dân vẫn ra biển giải khuây - 10

Nhiều người vẫn đeo khẩu trang khi đi dạo, đi bộ tập thể dục ở bãi biển trung tâm TP Đà Nẵng

Khánh Hiền