Đà Nẵng: Khách du lịch đường sông tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5

(Dân trí) - Chỉ riêng trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, lượng du khách tham gia trải nghiệm du lịch đường sông ở Đà Nẵng ước đạt 12,5 nghìn lượt khách, tăng gần 76% so với cùng kỳ năm 2018.

Đà Nẵng: Khách du lịch đường sông tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5 - 1

Lượng du khách chọn trải nghiệm du lịch đường sông ở Đà Nẵng tăng mạnh trong dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua

Thông tin từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, mặc dù lễ hội pháo hoa quốc tế năm nay dời đến tháng 6, xong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, theo thống kê chưa đầy đủ, Đà Nẵng đã đón gần 400 nghìn lượt du khách trong và ngoài nước, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018. 

Các hoạt động sôi nổi trong tuần khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2019 tập trung ở Công viên Biển Đông, các điểm “check in” ở bán đảo Sơn Trà, và các hoạt động du lịch đường sông ở Đà Nẵng đặt biệt hấp dẫn du khách trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày với thời tiết nắng nóng vừa qua.

Đà Nẵng: Khách du lịch đường sông tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5 - 2
Đà Nẵng: Khách du lịch đường sông tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5 - 3
Đà Nẵng: Khách du lịch đường sông tăng mạnh dịp lễ 30/4-1/5 - 4

Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi ở các bãi biển du lịch và trung tâm thành phố hấp dẫn du khách "check in" Đà Nẵng dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay

Đáng chú ý, lượng khách tham gia trải nghiệm du lịch đường sông ở Đà Nẵng tăng mạnh với khoảng 12,5 nghìn lượt khách, tăng gần 76% so với cùng kỳ năm trước.

Các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố như danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bà Nà, các khu du lịch sinh thái phía tây Đà Nẵng đã đón hơn 280 nghìn lượt khách, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm 2018.

Có hơn 153 nghìn lượt khách đăng ký lưu trú tại Đà Nẵng dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua. Số ngày bình quân du khách lưu trú tại các resort, khách sạn ở Đà Nẵng đạt từ 2-3 ngày. Các khách sạn cao cấp 4 - 5 sao hầu như kín phòng trong suốt kỳ nghỉ lễ với công suất buồng phòng đạt 80 - 90%. Khách đăng ký lưu trú ở các khách sạn cao cấp có khoảng 60-70% là khách quốc tế đến từ các thị trường Úc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản...

Bên cạnh đó, thông tin tổng hợp từ các hãng lữ hành cho biết, dịp lễ năm nay, lượng khách đặt tour từ Đà Nẵng đi nước ngoài tăng khá cao với khoảng 1.500 lượt khách, tăng 35,7% so với cùng kỳ năm 2018, tập trung chủ yếu từ thị trường Đông Bắc Á (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) và Đông Nam Á (Thái Lan, Singapore, Malaysia…), chủ yếu đi bằng đường hàng không.

Khánh Hiền