Đà Nẵng hút khách địa phương lân cận dịp lễ 2/9

(Dân trí) - Do dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 cận ngày khai giảng năm học mới, nhiều gia đình, nhóm bạn chọn các điểm đến gần, nên Đà Nẵng hút khách từ các địa phương lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Các điểm đến du lịch Đà Nẵng sôi động dịp lễ 2/9
Các điểm đến du lịch Đà Nẵng sôi động dịp lễ 2/9

Những điểm đến hút du khách đến Đà Nẵng trong dịp lễ năm nay vẫn là các khu du lịch sinh thái (suối Lương, Bãi cát vàng, công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài, Bà Nà Hills...), các bãi biển du lịch ở bán đảo Sơn Trà.

Ở khu vực trung tâm thành phố, các hoạt động văn hoá, thể thao cũng hấp dẫn du khách trải nghiệm, chủ yếu vào chiều tối, như chương trình “Sôi động sông Hàn” với các hoạt động biểu diễn dù lượn, ca nô dù kéo... đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Rồng; chợ đêm Sơn Trà đi vào hoạt động đúng ngay ngày lễ 2/9

Đà Nẵng hút khách địa phương lân cận dịp lễ 2/9 - 2
Đà Nẵng hút khách địa phương lân cận dịp lễ 2/9 - 3
Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao trên sông Hàn hấp dẫn du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 2/9
Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao trên sông Hàn hấp dẫn du khách đến Đà Nẵng dịp lễ 2/9

Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, Đà Nẵng đón gần 160 nghìn lượt du khách, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có hơn 100 nghìn lượt du khách nội địa.

Hơn 47 nghìn lượt khách lưu trú tại Đà Nẵng, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm 2017. Ngày lưu trú bình quân ước đạt 2,5 ngày. Công suất buồng phòng bình quân ước đạt 65%, tương đương với năm trước do số cơ sở lưu trú ở Đà Nẵng tăng lên rất nhiều nên dù lượt khách lưu trú tăng, công suất buồng phòng không tăng.

Khánh Hiền