Đà Nẵng được duyệt thành lập Sở Du lịch

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Sở Du lịch và Sở Văn hóa, Thể thao trên cơ sở tách Sở Văn hóa - thể thao - du lịch của thành phố Đà Nẵng.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng thời yêu cầu các Bộ Nội vụ và Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện rà soát nhu cầu thành lập Sở Du lịch của cả nước.

Tại Đà Nẵng, ngành du lịch đang được chính quyền thành phố tập trung đầu tư phát triển. Trong năm 2015 này, Đà Nẵng đã lên kế hoạch đưa vào hoạt động nhiều công trình phục vụ người dân và du khách như khu chợ đêm, bến đỗ du thuyền, khu vui chơi giải trí trong nhà Tuyên Sơn, hệ thống tàu điện cao tốc trên cao…

Du lịch Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn du khách
Du lịch Đà Nẵng ngày càng hấp dẫn du khách

Nhiều sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố trong năm nay được kỳ vọng thu hút lượng du khách lớn đến với Đà Nẵng. Trong đó, phải kể tới Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế và Lễ hội trình diễn  ánh sáng nghệ thuật trong những ngày cuối tháng 4/2015 sắp tới.

Được biết, trong năm 2014 vừa qua, Đà Nẵng đã đón hơn 3,8 triệu lượng du khách; trong đó, có gần 1 triệu lượt du khách quốc tế và 2,8 triệu lượt khách trong nước. Doanh thu của ngành du lịch thành phố trong năm 2014 đạt hơn 9.700 tỷ đồng.

Khánh Hiền