Đà Nẵng dời ngày tổ chức Lễ hội ánh sáng sang tháng 9

(Dân trí) - UBND thành phố Đà Nẵng vừa có công văn thông báo dời thời điểm tổ chức Lễ hội ánh sáng Đà Nẵng 2015 từ tháng 4 sang tháng 9.

Cụ thể, lễ hội ánh sáng Đà Nẵng 2015 dự kiến sẽ được dời sang đầu tháng 9 nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2015) thay vì tổ chức vào ngày 24 - 26/4 nhân dịp Kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) như thông báo trước đây.

Được biết, Lễ hội ánh sáng Đà Nẵng 2015 được UBND thành phố Đà Nẵng cấp phép cho Global 2000 tổ chức với sân khấu trình diễn dọc theo đường Bạch Đằng từ đầu cầu Rồng đến cầu cảng Sông Hàn. Theo mô tả, các tòa nhà, mặt nước sông Hàn, và các cảnh quan tự tạo … sẽ được chiếu ánh sáng nghệ thuật với những tạo hình bất ngờ, hấp dẫn người xem khi đi qua bất cứ điểm nào trên đoạn đường trung tâm lễ hội.

Hình ảnh trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên thế giới (nguồn ảh: Internet)

Hình ảnh trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên thế giới (nguồn ảh: Internet)

Hình ảnh trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên thế giới (nguồn ảh: Internet)
Hình ảnh trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên thế giới (nguồn ảh: Internet)

Việc lùi thời gian tổ chức Lễ hội ánh sáng Đà Nẵng 2015 nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội chu đáo hơn, hướng tới việc đưa Lễ hội ánh sáng trở thành một sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách đến Đà Nẵng. Lễ hội ánh sáng Đà Nẵng cũng đang được xem xét để được tổ chức thành một sự kiện tổ chức vào các năm không tổ chức Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Khánh Hiền