Đà Nẵng có Cây Di sản Việt Nam

(Dân trí) - Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam vừa chính thức thông báo công nhận cây đa Sơn Trà ở Đà Nẵng là Cây Di sản Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Đà Nẵng có Cây Di sản Việt Nam

 Cây đa Sơn Trà (Đà Nẵng) chính thức được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
 Cây đa Sơn Trà (Đà Nẵng) chính thức được công nhận là Cây Di sản Việt Nam

Theo đó, dự kiến ngày 8/6 tới, lễ đón nhận bằng công nhận và vinh danh cây đa Sơn Trà là Cây Di sản Việt Nam sẽ chính thức diễn ra tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng)

Theo thông báo từ Hội đồng bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam đến Sở Tài nguyên - môi trường TP Đà Nẵng, Hội đồng Cây Di sản Việt Nam của Hội đã xét duyệt hồ sơ và các tư liệu  khảo sát thực tế kết luận cây đa Sơn Trà (nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đủ điều kiện và được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Cây đa Sơn Trà được biết là cây cổ thụ hơn 200 tuổi và có tên khoa học là Ficus bengalensis. Nằm ở tiểu khu 63 thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, cây cổ thụ đầu tiên ở Đà Nẵng được công nhận là Cây Di sản Việt Nam này ấn tượng với du khách đến với Sơn Trà (Đà Nẵng) với thân cây to có chu vi đến 10 mét và 26 rễ phụ có chiều cao của rễ đến 25 mét.

Theo giới chuyên môn, cây này không chỉ hấp dẫn khách du lịch với vẻ đẹp kỳ vĩ, mà còn là nguồn cung cấp thức ăn quan trọng cho loại vọoc chà vá chân nâu- vốn là loài động vật quý hiếm hiện đang sinh sống ở bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng). Đây còn là cây cầu xanh cho các loài động vật di chuyển, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái nơi đây.

Khánh Hiền