Đà Nẵng: Chỉ có 15% cơ sở lưu trú hoạt động, khách du lịch dịp lễ giảm mạnh

(Dân trí) - Hiện tại Đà Nẵng chỉ có 150/968 cơ sở lưu trú đang hoạt động, đạt tỷ lệ khoảng 15% công suất phòng. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, lượng khách lưu trú giảm hơn 97%.

Ngày 4/5, thông tin từ Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, Đà Nẵng đón hơn 14 nghìn lượt du khách, giảm hơn 96% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ có khoảng 600 lượt khách quốc tế, giảm hơn 99%.

Đà Nẵng: Chỉ có 15% cơ sở lưu trú hoạt động, khách du lịch dịp lễ giảm mạnh - 1

Đà Nẵng đón hơn 14 nghìn lượt du khách trong dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, giảm hơn 96% so với năm 2019.

Tổng lượt khách đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ năm nay tăng hơn gấp đôi so với lượt khách ước tính trước đó của ngành du lịch thành phố (khoảng gần 6 nghìn lượt khách). Tuy nhiên, lượng khách tăng so với dự kiến chủ yếu đến từ các tỉnh lân cận như Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình... 

Đà Nẵng: Chỉ có 15% cơ sở lưu trú hoạt động, khách du lịch dịp lễ giảm mạnh - 2
Đà Nẵng: Chỉ có 15% cơ sở lưu trú hoạt động, khách du lịch dịp lễ giảm mạnh - 3

Du khách đến Đà Nẵng nghỉ lễ chủ yếu từ các địa phương lân cận

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 150/968 cơ sở lưu trú đang hoạt động, tỷ lệ khoảng 15%. Có chưa đến 4 nghìn lượt khách lưu trú tại Đà Nẵng suốt kỳ nghỉ lễ vừa qua, giảm gần 97% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo thông tin từ các khu, điểm tham quan, du lịch trên địa bàn thành phố, tổng lượt khách đến đều giảm ít nhất 90% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, Danh thắng Ngũ Hành Sơn đón 1,2 nghìn lượt khách, giảm hơn 97% so với năm 2019; bán đảo Sơn Trà đón hơn 2,5 nghìn lượt khách, giảm hơn 97%; Bà Nà Hill đón hơn 10 nghìn lượt khách, giảm 90%. Các bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố hoạt động lại từ khoảng 10 ngày nay và nhộn nhịp hơn trong các ngày nghỉ lễ vừa qua; tuy nhiên, chủ yếu là người dân địa phương tắm biển giải nhiệt do thời tiết Đà Nẵng nắng nóng và người dân ít đi du lịch xa trong các ngày nghỉ lễ.

Khánh Hiền