Đà Lạt: “Giật mình” với giá phòng ăn theo dịp lễ 30/4 và 1/5

(Dân trí) - Phải 10 ngày nữa mới đến kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại nhiều khách sạn tại Đà Lạt đã báo hết phòng, tất cả các cơ sở lưu trú đều tăng giá lên gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với ngày thường.

Ngày 17/4, qua tìm hiểu của phóng viên trên nhiều tuyến đường chính tại TP Đà Lạt, nơi tập trung các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng, giá phòng dao động từ 400.000 -600.000 đồng/đêm đối với phòng đơn, và 800.000 -1.200.000 đồng/đêm cho phòng đôi. Ở một số khách sạn, phòng 3 giường/6 người có giá 1.300.000 đồng/đêm.

 

Thậm chí, nếu khách có nhu cầu, chủ khách sạn có thể kê thêm nệm với mức phụ thu 150.000 đồng/người. Các khách sạn lớn đều có giá khá cao từ 1.000.000 đồng/đêm trở lên, tùy thuộc loại phòng.

 

Đà Lạt: “Giật mình” với giá phòng ăn theo dịp lễ 30/4 và 1/5



Cùng ngày, trong vai khách đi thuê phòng, chúng tôi đến khách sạn TL trên đường Ba Tháng Hai hỏi đặt phòng cho hai người ở từ 28/4-2/5, lễ tân cho biết, hiện phòng đơn (1giường/2người) giá 700.000 đồng/đêm; phòng đôi (2 giường/4 người) có giá 750.000 đồng/đêm. Theo nhân viên này, dịp lễ giá tăng 20-30% so với ngày thường, tuy nhiên khách sạn đã kín chỗ từ cuối tháng 2.

 

Ở khách sạn LC trên đường Nguyễn Chí Thanh, nhân viên phụ trách phòng cho biết, hiện khách sạn chỉ trống phòng ngày 30/4-3/5. Giá phòng vào ngày này là 600.000/đêm phòng đơn và 1.200.000 đồng/đêm cho phòng đôi. Trong khi đó cũng chính nhân viên này tiết lộ: “Bình thường giá chỉ 250.000- 400.000đồng/đêm thôi, một năm có mấy ngày lễ nên giá hơi cao. Em mà không đặt sớm là có đoàn đặt mất đấy!...”.

 

TP. Đà Lạt đang trang hoàng để đón dịp lễ 30/4, 1/5
TP. Đà Lạt đang trang hoàng để đón dịp lễ 30/4, 1/5



Đến một cơ sở lưu trú nhỏ trên đường Hải Thượng, chúng tôi hỏi đặt phòng cho 4 người chủ trọ cho biết, sẽ cố gắng xếp cho chúng tôi đặt vào ngày 1-2/5, giá phòng 500.000 đồng/đêm cho phòng đơn và 800.000 đồng/đêm cho phòng đôi. Tuy nhiên, cũng phải đợi đến chiều chủ trọ mới chắc chắn được.

 

Theo Phòng Nghiệp vụ Du lịch, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh này hiện có 854 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 13.816 phòng. Trong đó, có 288 khách sạn từ 1–5 sao với 7.646 phòng các loại. Riêng tại TP Đà Lạt, hiện có 677 cơ sở lưu trú du lịch với 11.627 phòng. Với 234 khách sạn từ đạt tiêu chuẩn từ 1 – 5 sao gồm 6.710 phòng, có công suất phục vụ hàng chục ngàn lượt khách/ngày đêm.

                                                                       

Hoàng Diệu