Đà Nẵng:

Đã bán được gần 9.500 vé xem pháo hoa

(Dân trí) - “Tính đến ngày 7/4, đã bán được 9.417/20.600 vé xem trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đạt 45,7% tổng lượng vé phát hành”, ông Trần Quang Thanh – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết.

Sáng 9/4, tại cuộc họp báo quý I/2015 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Trần Quang Thanh – Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng hết sức khẩn trương. Khán đài năm nay tăng lên 32.000 chỗ ngồi (năm 2013: gần 30.000 chỗ). Tất cả các khán đài B1 – B5 đã lắp đặt xong. Hiện đang xúc tiến lắp đặt các khu vực khán đài C1 – C3. Thành phố đã có chỉ đạo Sở Xây dựng và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra, thời gian hoàn thành từ ngày 21 – 25/4, thời gian kiểm tra từ ngày 22 – 26/4 và sau đó tiến hành vận hành.

Người dân và du khách ngồi trên khán đài xem trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 
Người dân và du khách ngồi trên khán đài xem trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 
 
Chương trình nghệ thuật những năm trước, thành phố chọn công ty Sơn Lâm. Tuy nhiên, năm nay, thành phố quyết định giao cho Nhà hát Trưng Vương tổ chức thực hiện chương trình này. Các hoạt động phụ trợ cũng đã được UBND thành phố xem xét, phê duyệt.

Về phát hành vé, thời gian phát hành là ngày 1/4, tổng số vé phát hành là 20.600 vé (2 đêm). Tính đến ngày 7/4, đã bán được 9.417 vé với số tiền 2,1 tỷ đồng, đạt 45,7% so với tổng số vé phát hành.

“Hiện có 453/454 khách sạn đăng ký kê khai và bình ổn giá. Cũng tính đến ngày 7/4, Chi cục quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 24 khách sạn, xử phạt hành chính 17 khách sạn với tổng số tiền 80 triệu đồng. Qua kiểm tra, các khách sạn này không vi phạm về giá mà vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và kinh doanh không đúng ngành đã đăng ký. Hiện đoàn đang tiếp tục kiểm tra các đơn khác”, ông Thanh cho biết.

Cũng theo ông Thanh, hiện toàn thành phố có 16.336 phòng. Từ nay tới ngày thi trình diễn pháo hoa sẽ có thêm 10 khách sạn chính thức đi vào hoạt động với khoảng 300 phòng. Công suất phòng từ ngày 26/4 – 3/5 đạt 60%, trong hai ngày diễn ra cuộc thi pháo hoa đạt 80%.

Khánh Hồng