Cuối ngày nghỉ lễ Cát Bà vẫn nườm nượp khách tham quan

(Dân trí) - Chỉ còn hơn một ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ lễ dài 6 ngày, nhưng lượng khách đổ về đảo Cát Bà, Hải Phòng vẫn không ngớt, khiến hòn đảo này luôn ở trong tình trạng quá tải.

Mặc dù kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc nhưng các chuyến tàu đưa khác từ Thành phố Hải Phòng, từ Hạ Long vào qua bến tàu Cát Bà luôn nhộn nhịp người. Người người “tay xách, nách mang” hy vọng sẽ tìm được chốn vui chơi trong hai ngày nghỉ cuối.
Cuối ngày nghỉ lễ Cát Bà vẫn nườm nượp khách tham quan
Cuối ngày nghỉ lễ Cát Bà vẫn nườm nượp khách tham quan
Trong những ngày nghỉ lễ, do nhu cầu của khách tăng quá cao, nên nhiều dịch vụ ở Cát Bà luôn dược đẩy lên cao. Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, do không đặt phòng trước, đã có người quyết định trả tới 300USD/ phòng tại một khách sạn 3 sao ở đây song vẫn không còn đặt được do khách sạn này đã kín phòng, nhiều nhà nghỉ nằm trên đồi cách xa bãi biển cũng luôn chật kín khách. Dịch vụ tắm tráng nước ngọt được đẩy lên mức 30 ngàn đồng cho một lượt tắm tráng.
Cuối ngày nghỉ lễ Cát Bà vẫn nườm nượp khách tham quan
Cuối ngày nghỉ lễ Cát Bà vẫn nườm nượp khách tham quan
Khách đông khiến hòn đảo này luôn trong tình trạng quá tải, tình trạng tắc đường cục bộ do khách du lịch quá nhiều khiến lực lượng chức năng phải làm việc khá vất vả.
Cuối ngày nghỉ lễ Cát Bà vẫn nườm nượp khách tham quan
Cuối ngày nghỉ lễ Cát Bà vẫn nườm nượp khách tham quan
Đây là mùa làm ăn của dịch vụ xe điện tại hòn đảo này, 10 ngàn đồng cho một người/ một lượt. Các xe điện chạy như mắc cửi và luôn chật kín khách. Để tránh chật chội, người ta chọn phương tiện này để đi tắm và dạo chơi.
Cuối ngày nghỉ lễ Cát Bà vẫn nườm nượp khách tham quan
Không chỉ có các du khách đặt tour, hay tổ chức tự lái, mà nhiều người dân trong đảo cũng tranh thủ đưa vợ con ra biển tắm trong dịp nghỉ lễ thống nhất năm nay. Các tuyến thăm quan quanh đảo luôn bán ra trong dịp này khá chạy. 200 ngàn đồng/ một người đi Vịnh Lan Hạ - Đảo Khỉ.
Cuối ngày nghỉ lễ Cát Bà vẫn nườm nượp khách tham quan
Kỳ nghỉ lễ năm nay được xem là mùa bội thu cho người làm du lịch ở Cát Bà, tuy nhiên bên cạnh đó cùng với lượng khách quá đông trong dịp này Cát Bà cũng đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.
Tình trạng ô nhiễm ở Cát Bà đang ở mức báo động.
Tình trạng ô nhiễm ở Cát Bà đang ở mức báo động.
Tình trạng ô nhiễm ở Cát Bà đang ở mức báo động.



Bải, ảnh: Hữu Thắng