Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần

(Dân trí) - Từ nhiều đời nay, bộ lạc Himba sống ở phía bắc của Namibia tách rời thế giới văn minh, sinh sống chủ yếu nhờ việc săn bắn và hái lượm. Những phụ nữ ở bộ lạc được coi là đẹp nhất của lục địa đen.

Himba - những người phụ nữ đẹp nhất lục địa đen

Nằm ẩn mình ở phía Bắc Namibia, bộ lạc Himba tách riêng khỏi thế giới hiện đại. Họ sống chủ yếu ở Kaokoland thuộc khu vực Kunene xa xôi, có dân số lên tới 50.000 người. Họ sống chủ yếu nhờ việc săn bắt và hái lượm theo lối du mục, không tiếp nhận văn hóa của xã hội văn minh.

Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần - 1

Trevor Cole, nhiếp ảnh gia người Ireland, có dịp tới thăm bộ lạc để tìm hiểu đời sống văn hóa ở nơi này. “Tôi thích sự đơn giản và hài hòa giữa các nhóm bộ tộc. Họ sống giản dị, làm việc cùng nhau. Họ xứng đáng được hưởng quyền tự quyết định tương lai thay vì chịu sự thay đổi của nền văn hóa văn minh”, anh nói.

Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần - 2

Những cô gái thuộc bộ lạc Himba khi đến tuổi dậy thì sẽ bên tóc và bôi hỗn hợp gồm đất sét và đất son đỏ nên đầu. Trước đó, các cô gái trẻ thường chỉ bím tóc hai bên đơn gian. Trong khi đó, những người đàn ông sẽ buộc tóc gọn gàng khi họ kết hôn.

Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần - 3

Để bảo vệ da khỏi khí hậu khắc nghiệt cùng ánh nắng mặt trời, những người phụ nữ ở đây sáng tạo nên loại hợp chất đặc biệt màu nâu đỏ sậm gồm đất đỏ, bơ, cùng nhiều loại thảo mộc. Thứ hỗn hợp này được ví như “kem dưỡng da” để làm đẹp. Người Himba tin rằng, màu đỏ là nét đẹp, tưởng trưng cho màu của trái đất và máu.

Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần - 4

Nét đặc biệt của người phụ nữ Himba chính là việc sở hữu thân hình rất đẹp. Họ được coi là những người đẹp nhất của lục địa đen. Với thói quen chỉ để ngực trần, họ chỉ quấn chiếc khăn da bò nhỏ che phần dưới cơ thể. Do những người đàn ông trong bộ lạc thường săn bắn và chăn gia súc xa nhà trong thời gian dài, phụ nữ làm nhiệm vụ trông coi các công việc ở nhà và chăm con.

Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần - 5

Ở Himba vẫn theo chế độ đa thê. Người đàn ông có thể nhiều vợ nếu họ giàu có, nhiều gia súc. Khi ưng cô gái nào, họ sẽ cùng gia đình “bắt cóc” cô dâu. Trước khi về nhà chồng, các cô gái sẽ dùng miếng da bò để che mặt.

Người Himba ngày nay vẫn thích lối sống du mục, hoang dã cùng bầy gia súc. Họ không muốn tiếp nhận lối sống mới của xã hội văn minh.

Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần - 6
Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần - 7
Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần - 8
Cuộc sống du mục ở bộ tộc phụ nữ quen để ngực trần - 9

Việt Hà

Theo DM