Cụ ông 83 tuổi 4 lần chinh phục nóc nhà Đông Dương trở thành kỷ lục gia châu Á

Ngày 4/9, từ thành phố Faridabad, bang Haryana của Ấn Độ, Tổ chức Kỷ lục Châu Á đã công nhận kỷ lục châu Á: Người cao tuổi đã 4 lần chinh phục đỉnh Fansipan cho cụ ông Huỳnh Văn Ráng.

Cụ ông 83 tuổi 4 lần chinh phục nóc nhà Đông Dương trở thành kỷ lục gia châu Á


Cụ ông Huỳnh Văn Ráng sinh ngày 07.11.1931 tại Thị xã Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Dù đã bước qua tuổi 83 tuổi, nhưng nhờ chế độ ăn uống phù hợp, thể dục thể thao điều độ, cụ vẫn giữ được vẻ dẻo dai và khỏe mạnh.

Cụ Ráng sở hữu kỷ lục địa phương Người cao tuổi 3 lần chinh phục đỉnh Fansipan vào năm 2013 và kỷ lục Việt Nam Cụ ông (83 tuổi) đầu tiên ở Việt Nam hai lần chinh phục đỉnh núi nhân tạo.

Cho đến năm 2014, để thử sức và cũng là để thỏa niềm đam mê cũng như rèn luyện sức khỏe, cụ đã 4 lần lặn lội ra tới Lào Cai để leo núi, chinh phục nóc nhà Đông Dương. Lần thứ nhất vào ngày 27.6.2007, lúc cụ 77 tuổi. Lần thứ hai khi bước vào tuổi 80 (3.5.2010). Lần thứ ba vào ngày 19.6.2013, lúc đã 82 tuổi, cụ Ráng lại một lần nữa đặt chân lên độ cao 3.143m của đỉnh Fansipan trong tiếng vỗ tay tán thưởng của các bạn trẻ cùng leo với cụ. Và đến giữa năm 2014, cụ lại khiến mọi người kinh ngạc khi tiếp tục chinh phục thành công nóc nhà Đông Dương vào ngày 12.6.2014.

Trước đó, cụ Ráng cũng đã từng 2 lần chinh phục vách núi nhân tạo cao 16m tại Trung tâm Thể dục Thể thao Phan Đình Phùng vào ngày 27.7.2013 và 24.8.2013. Nhưng cụ cho biết vẫn thích leo núi thiên tạo hơn vì "núi nhân tạo càng nghỉ lâu càng mệt và đuối sức vì nó rất dốc”.

Theo Minh Thi
Lao Động