Cư dân toàn cầu chi gần 1 nghìn tỷ Euro cho du lịch nước ngoài

(Dân trí) - Bất chấp kinh tế toàn cầu đang rơi vào thoái trào, ngành du lịch quốc tế vẫn đạt mức kỷ lục 952 triệu lượt du khách trong năm 2013 và tổng chi phí du khách dành cho du lịch quốc tế năm ngoái lên tới 989 tỷ EUR.

Trên đây là nhận định của Tập đoàn tư vấn du lịch quốc tế IPK trong bài thuyết trình tại Đức ngày 5/3 vừa qua. Bản đánh giá du lịch thế giới của IPK cho biết dịch vụ du lịch nước ngoài tăng 5% trong năm 2013, đạt con số kỷ lục là 952 triệu lượt người. Số lượng chỗ ở dành cho du khách lưu trú qua đêm tăng 4% và tổng chi phí du khách dành cho du lịch quốc tế năm ngoái tăng 6%, lên 989 tỷ EUR.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



“Dù không có sự phát triển du lịch đồng đều giữa các quốc gia nhưng tổng số lượng chuyến đi, chỗ ở và chi tiêu của du khách đều đạt kỷ lục năm 2013, chứng tỏ rằng du lịch giữ vị trí đầu tàu cho sự tăng trưởng trong nền kinh thế toàn cầu”, Rolf Freitag, CEO của IPK nhận định.

 

IPK tiếp tục dự đoán tăng trưởng du lịch toàn cầu năm 2014 là 5% bất kể nền kinh tế có rơi vào thoái trào. Du lịch ở các nước phát triển vẫn ngày càng mạnh hơn những năm trước đó trong khi sẽ có sự “bùng nổ” du lịch ở các nước đang phát triển. Rolf Freitag cho biết thêm: “Chúng tôi dự đoán nhu cầu du lịch nước ngoài ở thị trường mới nổi châu Á tăng 8%, Nam Mỹ 4%, châu Âu xấp xỉ 4% và Bắc Mỹ 3%”. 

 

Bản đánh giá du lịch của Tổ chức nghiên cứu thị trường du lịch lớn nhất thế giới này được đưa ra dựa trên các cuộc khảo sát thực hiện trên 60 quốc gia với hơn 500,000 người trên toàn cầu tham gia mỗi năm.

 

Đỗ Quyên

Theo traveldaily