Công viên mới mở trở thành điểm đến lý tưởng của các đôi muốn "vui vẻ" ngoài trời

(Dân trí) - Hiện tượng các cặp đôi tới công viên mới mở cửa ở Moscow, Nga, để "vui vẻ" bên nhau ngày một nhiều, gây bức xúc trong dư luận nước này.

Một quan chức địa phương cho biết "chúng tôi có cả tá băng ghi hình các cảnh nóng bỏng" khi nói về hiện tượng các cặp tình nhân đưa nhau tới công viên mới mở ở Nga ngày một nhiều.

Công viên Zaryadye đang trở thành điểm đến ưa thích của nhiều cặp đôi muốn đổi gió ngoài trời
Công viên Zaryadye đang trở thành điểm đến ưa thích của nhiều cặp đôi muốn "đổi gió" ngoài trời

Đó là công viên Zaryadye nằm ở trung tâm thủ đô Moscow, Nga, nơi trở thành điểm đến hấp dẫn của các cặp tình nhân muốn "đổi gió", quan hệ ngoài trời bên nhau. Thông tin do một kiến trúc sư trưởng của thành phố tiết lộ.

Ông Sergey Kuznetsov, kiến trúc sư cho biết, ban quản lý công viên đang có rát nhiều đoạn video "nóng bỏng" của các cặp đôi trích xuất từ camera giám sát đặt khắp công viên là bằng chứng.

Công viên mới mở cửa từ tháng 9 năm ngoái, trở thành điểm đến ưa thích của du khách và người dân Moscow
Công viên mới mở cửa từ tháng 9 năm ngoái, trở thành điểm đến ưa thích của du khách và người dân Moscow

"Chúng tôi đang thấy hiện tượng du khách tới công viên Zaryadye để quan hệ tăng đột biến. Chúng tôi có cả băng ghi hình của họ", ông Kuznetsov nói.

Trong khi các quan chức tin rằng đây là dấu hiệu cho thấy du khách cảm thấy thoải mái khi bước chân vào công viên, thì một bộ phận ý kiến lại bức xúc về điều này. Một số người bất bình trước những hành vi quan hệ công khai nơi công cộng.

Một góc của công viên Zaryadye
Một góc của công viên Zaryadye

Công viên Zaryadye được khánh thành tháng 9/2017 nhân dịp Moscow kỷ niệm 870 năm ngày thành lập. Chỉ một thời gian ngắn sau khi mở cửa đón khách, nơi này lập tức thành thắng cảnh "nhất định phải đến" khi du khách tới Nga. Tổng chi phí xây dựng công trình lên tới hơn 200 triệu USD.

Công viên Zaryadye, Moscow, Nga

Zaryadye là tên khu vực cổ xưa nhất ở Moscow, nay là phía đông của điện Kremlin và đông nam Quảng Trường Đỏ. Trên nền diện tích 130.000m2, Zaryadye được dựng trên nền một khách sạn đổ nát vào năm 2006, đồng thời chia thành 4 vùng khí hậu như rừng, thảo nguyên, lãnh nguyên và bãi ven sông. Mục đích của việc xây dựng công viên Zaryadye nhằm thu hút thêm khách du lịch và người dân Moscow.

Quốc Việt

Theo RT/TASS