Công ty cho 8000 nhân viên đi du lịch Hàn Quốc

(Dân trí) - Tour du lịch đông người kỷ lục nhất trong lịch sử: 8000 nhân viên của một tập đoàn tại Trung Quốc, chuẩn bị đổ bộ tới Hàn Quốc để tham dự bữa tiệc canh gà hầm nhân sâm. Chỉ tính riêng chi phí món canh gà đã lên tới 1.1 tỷ đồng.

Theo nguồn tin từ trang tin Hàn Quốc Yonhap, dự kiến vào giữa tháng 5 tới đây, Tập đoàn chuyên chăm sóc sức khỏe Zhong Mei, Trung Quốc, chuẩn bị đưa 8000 nhân viên sang Seoul, Hàn Quốc du lịch. Như vậy, đây sẽ là tour du lịch đông người kỷ lục trong lịch sử.

Đoàn du lịch đông kỷ lục 8000 người chuẩn bị tới Hàn Quốc để thưởng thức món canh gà nhân sâm truyền thống
Đoàn du lịch đông kỷ lục 8000 người chuẩn bị tới Hàn Quốc để thưởng thức món canh gà nhân sâm truyền thống

Hiện chưa rõ địa điểm khách sạn cả đoàn sẽ lưu trú tại Seoul, nhưng một số hoạt động chính được tiết lộ. Dự kiến, đoàn 8000 người sẽ thưởng thức bữa tiệc với món canh gà nhân sâm truyền thống của Hàn Quốc. Địa điểm tổ chức ở dưới chân cầu Banpo, bên bờ sông Hàn.

Bữa tiệc sẽ được tổ chức dưới chân cầu Banpo – nơi rất nổi tiếng với màn phun nước cầu vồng
Bữa tiệc sẽ được tổ chức dưới chân cầu Banpo – nơi rất nổi tiếng với màn phun nước cầu vồng

Chính quyền địa phương sẽ cho lắp đặt 400 bàn ăn ở khu vực cầu Banpo, để đoàn du lịch trải nghiệm vẻ đẹp bên bờ sông Hàn, thưởng thức ẩm thực truyền thống địa phương. Món canh gà nhân sâm truyền thống do 10 xe tải nặng 2.5 tấn chở tới. Ước tính, chỉ riêng món canh gà sẽ có chi phí khoảng 60 triệu won (khoảng 1.1 tỷ đồng).

Cả đoàn dự kiến sẽ ghé thăm khu chợ Dongdaemun truyền thống ở Seoul
Cả đoàn dự kiến sẽ ghé thăm khu chợ Dongdaemun truyền thống ở Seoul

Ngay tại bữa tiệc, đoàn du lịch cũng được thưởng thức buổi biển diễn đặc biệt với các ca khúc nhạc phim “Hậu duệ mặt trời” – bộ phim Hàn đang gây sốt ở Đại Lục và một số quốc gia châu Á trong thời gian gần đây.

Theo lịch trình chuyến đi, cả đoàn sẽ tham quan một số địa điểm nổi tiếng ở Seoul như chợ Dongdaemun, cung điện Gyeongbok, làng Namsan Hanok và Myeongdon. Họ cũng dành thời gian tới công viên chủ đề ở Everland, Imjingak và công viên Peace.

Trước đó, một đoàn khách Trung Quốc 6000 người cũng tới Seoul nghỉ dưỡng
Trước đó, một đoàn khách Trung Quốc 6000 người cũng tới Seoul nghỉ dưỡng

Đây không phải lần đầu một nhóm khách du lịch đông người tới thăm Hàn Quốc. Theo MailOnline, vào dịp đầu năm nay, một công ty chuyên chăm sóc sắc đẹp ở Trung Quốc cũng cho 6000 nhân viên sang Hàn Quốc nghỉ dưỡng. Đoàn du lịch đã tham gia bữa tiệc khổng lồ với bia và gà rán. Được biết, cả đoàn 6000 người phải phân chia ở 26 khách sạn tại 3 thành phố khác nhau. Xuất phát từ Trung Quốc, đoàn du lịch bay 150 chuyến bay riêng trong những ngày khác nhau.

Huy Hoàng

Theo DM