Công trình hạt nhân bí mật của Trung Quốc mở cửa đón khách

(Dân trí) - Nhà máy hạt nhân 816 từng được sử dụng là nơi ẩn náu tuyệt mật, đặt tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Nơi này được xây dựng để sản xuất plutonium hạt nhân trong những năm 1960, nhưng đã dừng hoạt động từ năm 1984. Lần đầu tiên, nơi này công khai mở cửa để đón khách vào tham quan.

Hầm hạt nhân bí mật của Trung Quốc mở cửa đón khách

Bước chân vào bên trong, du khách có cảm giác đang đặt mình vào thước phim hành động của James Bond.

Nhà máy hạt nhân nằm trong hang ngầm rộng dưới lòng đất
Nhà máy hạt nhân nằm trong hang ngầm rộng dưới lòng đất

Hang ngầm rộng lớn dưới lòng đất là cơ sở hạt nhân tối mật của Trung Quốc trước kia, cuối cùng đã chính thức mở cửa đón công chúng vào tham quan chiêm ngưỡng. Nơi này được coi là hang động nhân tạo lớn nhất thế giới, đồng thời là vị trí của nhà máy hạt nhân quân sự 816, nằm tại vùng núi của huyện Phù Lăng, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Tour du lịch mất 3 tiếng đồng hồ và phải có người hướng dẫn
Tour du lịch mất 3 tiếng đồng hồ và phải có người hướng dẫn

Nhà máy hạt nhân quân sự 816 được thiết kế để sản xuất plutonium trong những năm 1960, một dự án mất 17 năm xây dựng. Tuy nhiên, cơ sở này chưa từng đi vào vận hành hay chứa nguyên liệu hạt nhân. Đến năm 1984, nơi này dừng hoạt động, nằm im lìm cho tới tháng 4/2002 và chưa từng mở cửa đón khách cho tới tận thời điểm hiện tại. Do vậy, du khách hoàn toàn yên tâm không bị ảnh hưởng bởi vấn đề bức xạ.

Cơ sở này chưa từng đi vào hoạt động, dù nó mất tới 17 năm xây dựng
Cơ sở này chưa từng đi vào hoạt động, dù nó mất tới 17 năm xây dựng

Được biết, đến nay, chưa có du khách nước ngoài nào bước chân vào bên trong nhà máy. Một tour du lịch tham quan toàn bộ khu vực này mất chừng 3 tiếng. Trong khoảng thời gian đó, du khách phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi sự hướng dẫn nghiêm ngặt, nếu không, họ sẽ bị lạc trong hang động rộng lớn như mê cung.

Không gian bên trong rất lớn, kéo dài tới hơn 12 dặm với 18 hang động chính, 130 tuyến đường và đường hầm. Thậm chí, xe cộ có thể đi lại thoải mái bên trong.

Nhà máy hạt nhân được thiết kế với sức chịu đựng hàng tấn thuốc nổ TNT. Theo số liệu bản báo cáo, ít nhất hơn 100 công nhân đã thiệt mạng ở đây trong suốt quá trình xây dựng. Ngày nay, người ta cải tạo lại nhà máy với ánh sáng hiện đại nhiều màu sắc, có hình ảnh hiển thị để hướng dẫn. Điều này giúp du khách không lo bị ảnh hưởng tới sự an toàn.

Nơi này cũng chưa từng lưu trữ vật liệu hạt nhân, nên tuyệt đối an toàn với du khách về vấn đề bức xạ. Sau đó, nó được cải tạo để trở thành nơi trình diễn ánh sáng.
Nơi này cũng chưa từng lưu trữ vật liệu hạt nhân, nên tuyệt đối an toàn với du khách về vấn đề bức xạ. Sau đó, nó được cải tạo để trở thành nơi trình diễn ánh sáng.
Bên trong được xây dựng thêm các màn hình hiển thị
Bên trong được xây dựng thêm các màn hình hiển thị
Nhà máy được thiết kế với sức chịu đựng tới hàng nghìn tấn chất nổ TNT. Ít nhất hơn 100 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng tại đây.
Nhà máy được thiết kế với sức chịu đựng tới hàng nghìn tấn chất nổ TNT. Ít nhất hơn 100 công nhân đã thiệt mạng trong quá trình xây dựng tại đây.
Công trình hạt nhân bí mật của Trung Quốc mở cửa đón khách - 7

Hoàng Hà

Theo DM