Công chúng có cơ hội sử dụng bồn cầu bằng... vàng 18 karat

(Dân trí) - Cuộc triển lãm tại bảo tàng New York sắp mở cửa đón khách trong thời gian ngắn tới đây. Tại đó, công chúng có cơ hội được sử dụng bồn cầu bằng vàng 18 karat đặc biệt.

Chiêm ngưỡng bồn cầu dát vàng 18 kara

Trong thời gian tới đây, cuộc triển lãm tại bảo tàng Guggenheim ở New York, Mỹ, công chúng có cơ hội được sử dụng bồn cầu bằng vàng 18 karat đặc biệt. Đây là tác phẩm của nghệ sỹ người Italia nổi tiếng Maurizio Cattelan. Được biết, vé vào cửa dành cho người lớn là 15 USD, và miễn phí hoàn toàn với trẻ em và nhân viên của bảo tàng.

Công chúng có cơ hội được sử dụng bồn cầu bằng vàng 18 karat khi tới thăm bảo tàng ở New York
Công chúng có cơ hội được sử dụng bồn cầu bằng vàng 18 karat khi tới thăm bảo tàng ở New York

Được biết, nghệ sỹ người Italia đã thay chiếc bồn cầu bằng sứ mang thương hiệu Kohler, đặt tại một trong những nhà vệ sinh công cộng nằm tại bảo tàng Guggenheim, bằng mẫu toilet làm từ vàng hoàn toàn.

Chiếc bồn cầu được sáng tác từ cảm hứng về sự bất bình đẳng kinh tế
Chiếc bồn cầu được sáng tác từ cảm hứng về sự bất bình đẳng kinh tế

Chiếc bồn cầu xa xỉ này tiêu tốn hơn 5 năm của nghệ sỹ Maurizio. Ông đặt nó với tên gọi America, được giới thiệu là công trình nghệ thuật giúp công chúng được “tiếp cận với sản phẩm xa xỉ mà trước kia chỉ khoảng 1% dân số siêu giàu trên thế giới sử dụng”.

Bảo tàng Guggenheim ở New York, nơi chứa tác phẩm bồn cầu bằng vàng đặc biệt
Bảo tàng Guggenheim ở New York, nơi chứa tác phẩm bồn cầu bằng vàng đặc biệt

Phía đại diện của bảo tàng Guggenheim cho hay, đây là dịp để công chúng được trải nghiệm với một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt. Do bồn cầu được làm từ kim loại quý, bởi vậy, nhân viên dọn vệ sinh sẽ làm sạch nó cũng theo cách đặc biệt. Họ dùng loại khăn lau y tế với chất tẩy rửa không chứa màu hay oxy hóa để vệ sinh 15 phút một lần. Ngoài ra, công trình đặc biệt này sẽ được hấp hơi nước và đánh bóng định kỳ.

Nghệ sỹ người Italia Maurizio Cattelan
Nghệ sỹ người Italia Maurizio Cattelan

Maurizio Cattelan là nghệ sỹ điêu khắc nổi tiếng người Italia. Chiếc bồn cầu bằng vàng được ông lấy cảm hứng từ sự bất bình đẳng kinh tế. Trước đó, ông nổi danh với tác phẩm “Ninth Hour” cho thấy Đức Giáo Hoàng John Paul II bị trúng một thiên thạch. Tác phẩm điêu khắc kỳ lạ có tên “Peur de l'Amour" của ông được bán với giá 2.7 triệu USD trong năm 2004.

Huy Hoàng

Theo DM