Thanh Hóa:

Công bố quy hoạch tổng thể Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ

(Dân trí) - Ngày 9/11, tại huyện Vĩnh Lộc, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức công bố quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thành nhà Hồ, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân xứ Thanh mà là niềm tự hào của nhân dân Việt Nam nói chung. Trải qua lịch sử gần 600 năm, đến nay Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ đang chịu áp lực và ảnh hưởng tiêu cực đến di tích từ nhiều phía như thời tiết, khí hậu, sự thay đổi về cảnh quan môi trường, sự phát triển của đô thị hóa, hoạt động sinh hoạt và sản xuất của con người. Khu vực di tích đang bị xuống cấp nghiêm trọng, sự đan xen, chen lẫn giữa di tích và khu dân cư, đường giao thông...

Thành nhà Hồ - niềm tự hào đất Việt
Thành nhà Hồ - niềm tự hào đất Việt

Việc chưa có quy hoạch cho khu vực này khiến công tác quản lý, bảo tồn và các công việc xây dựng khác gặp nhiều khó khăn. Ngày 12/8/2015, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy giá trị di tích Thành nhà Hồ và vùng phụ cận gắn với phát triển du lịch. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc quản lý, đầu tư, xây dựng, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích theo cam kết với UNESCO. Đồng thời còn có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa nói chung, Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ nói riêng.

Phạm vi lập quy hoạch xác định theo ranh giới di tích được UNESCO công nhận, bao gồm khu vực di tích Thành nhà Hồ và vùng phụ cận thuộc ranh giới hành chính các xã: Vĩnh Long, Vĩnh Tiến, Vĩnh Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Thành, Vĩnh Phúc, Vĩnh Khang, Vĩnh Ninh và thị trấn Vĩnh Lộc (thuộc huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Việc chưa có quy hoạch khiến công tác quản lý, bảo tồn và các công việc xây dựng khác gặp nhiều khó khăn.
Việc chưa có quy hoạch khiến công tác quản lý, bảo tồn và các công việc xây dựng khác gặp nhiều khó khăn.

Quy hoạch tổng thể có quy mô 5.078,5ha, gồm vùng lõi và vùng đệm. Trong đó, vùng lõi rộng 155,5ha, gồm 3 hợp phần của khu Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ là Thành Nội, La Thành và Đàn tế Nam Giao; vùng đệm rộng 4.923 ha, gồm di tích quốc gia, cấp tỉnh và các công trình tôn giáo tín ngưỡng (gồm cả khu bảo vệ I và II) rộng 54,87ha.

Ngoài ra, khu vực cảnh quan đồi, núi, sông hồ có mối quan hệ với Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, khu vực phát huy giá trị di tích phục vụ du lịch, thị trấn Vĩnh Lộc, làng xã và đồng ruộng với diện tích 4.868,13ha.

Công trình kiến trúc độc đáo này đã trải qua gần 600 năm lịch sử
Công trình kiến trúc độc đáo này đã trải qua gần 600 năm lịch sử

Theo quy hoạch, sẽ hình thành hai trục di sản quan trọng: Trục dọc nối Thành nhà Hồ từ cửa Nam đến núi Đún và di tích đàn tế Nam Giao; trục ngang nối sông Mã với khu quảng trường và kết nối với La Thành phía Tây. Cùng với đó là quy hoạch cụ thể về không gian vùng lõi và vùng đệm của khu di tích.

Cũng theo quy hoạch, tới đây, tại Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ sẽ tập trung phát triển loại hình du lịch tham quan di tích lịch sử - văn hóa; trải nghiệm các hoạt động văn hóa tâm linh, trò chơi dân gian; dã ngoại, thể thao leo núi; du lịch sinh thái; du lịch nghỉ dưỡng...

Nhiều vị trí xuống cấp cần được tôn tạo
Nhiều vị trí xuống cấp cần được tôn tạo

Bên cạnh đó, hình thành 3 tuyến du lịch kết nối gồm: Thành nhà Hồ với các kinh đô cổ như: Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Cố đô Huế, Cố đô Hoa Lư, Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long; tuyến du lịch kết nối Thành nhà Hồ với các Di sản thế giới như: Cố đô Huế, Hội An, Mỹ Sơn, Phong Nha-Kẻ Bàng, Tràng An, Khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long; tuyến du lịch kết nối Thành nhà Hồ với các điểm, cụm điểm tham quan du lịch trong tỉnh.

Ngoài ra, còn hình thành các tuyến du lịch chuyên đề như:  Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch dã ngoại kết hợp leo núi, du lịch đường sông dọc theo sông Mã...

Việc quy hoạch nhằm bảo tồn, phát huy những giá trí văn hóa, du lịch...
Việc quy hoạch nhằm bảo tồn, phát huy những giá trí văn hóa, du lịch...

Thời gian thực hiện quy hoạch từ năm 2015 - 2030. Trong đó, giai đoạn 2015 - 2020 sẽ thực hiện 3 nhóm dự án gồm: Triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng, cắm mốc giới bảo vệ di tích; khai quật khảo cổ bổ sung và tiếp tục nghiên cứu các giá trị của Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ, các khu vực có liên quan; tu bổ, bảo tồn, tôn tạo di tích vùng lõi, trưng bày khảo cổ trong thành và phục hồi Đông Thái Miếu, Tây Thái Miếu.

Cùng với đó là quy hoạch cụ thể về không gian vùng lõi và vùng đệm của khu di tích.
Cùng với đó là quy hoạch cụ thể về không gian vùng lõi và vùng đệm của khu di tích.

Duy Tuyên