Kiên Giang:

Công bố “Năm Du lịch Quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long”

(Dân trí) - Đêm 22/02, tại thị xã Hà Tiên, đã diễn ra Lễ Công bố Năm Du lịch Quốc gia 2016, Phú Quốc – ĐBSCL; Lễ đón nhận Bằng Công nhận Khu Ramsar, Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các trong không khí vui tươi của hàng nghìn người dân.

Đến tham dự buổi lễ có nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành trong và ngoài 13 tỉnh ĐBSCL và hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cùng đến dự.

Đại diện Bộ VH – TT & DL, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đọc diễn văn khai mạc “Năm du lịch Quốc gia 2016, Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long”. Theo Bộ Thứ trưởng Ái, tỉnh Kiên Giang là mảnh đất anh hùng, giàu truyền thống cách mạng; con người khí phách, đôn hậu, nghĩa tình được hình thành sau hơn 30 năm khai phá, xây dựng. Vùng đất này được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt vời với những giá trị văn hóa độc đáo. Năm 2016, tỉnh Kiên Giang được Chính phủ, Bộ VH-TT&DL chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2016 với chủ đề “khám phá đất Phương Nam”.

Trong lễ Công bố Năm Du lịch Quốc gia 2016 Lễ Đón nhận Bằng Công nhận Khu Ramsar, Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc
Trong lễ Công bố Năm Du lịch Quốc gia 2016 Lễ Đón nhận Bằng Công nhận Khu Ramsar, Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc

Thứ trưởng Ái còn cho rằng “Năm Du lịch Quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long” là thời điểm để các tỉnh, thành phố ĐBSCL công bố, giới thiệu, quảng bá các sự kiện của địa phương, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế; Thông qua Lễ hội nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là tỉnh Kiên Giang - địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016…

Thứ trưởng Ái cũng lưu ý, các hoạt động diễn ra đúng quy định, quy chế tổ chức lễ hội, bám sát vào chủ đề của Năm Du lịch Quốc gia 2016; tổ chức chất lượng, rộng khắp, sôi nổi, trang trọng, ấn tượng, hấp dẫn, đa dạng về hình thức thể hiện, có tính sáng tạo, mang đậm bản sắc Kiên Giang; mở rộng không gian, kết nối với các sự kiện, các lễ hội lớn thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong cùng thời điểm; tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách trong nước và quốc tế cũng như nhân dân trong tỉnh. Huy động sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, người Việt định cư ở nước ngoài, bạn bè các nước trong khu vực và quốc tế. Chú trọng hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, nghệ thuật, tâm linh gắn với vùng đất và con người Kiên Giang. Tận dụng cơ hội và điều kiện sẵn có từ các chương trình của Năm Du lịch quốc gia 2016, nhân dịp 280 năm kỷ niệm ngày thành lập Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các tập trung nguồn lực đầu tư, nâng tầm các hoạt động hội, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, vận động nhân dân địa phương xây dựng thành công “Lễ hội Tao đàn Chiêu Anh Các” trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng và trở thành thương hiệu riêng của du lịch Hà Tiên.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đọc diễn văn khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2016
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái đọc diễn văn khai mạc Năm du lịch Quốc gia 2016

Ngoài ra, Thứ trưởng còn thông tin, trong những năm qua, Du lịch Việt Nam có nhiều khởi sắc, năm 2015 ngành du lịch thu hút và phục vụ khoảng 8 triệu lượt khách quốc tế; 57 triệu lượt khách nội địa, tổng thu ngành du lịch đạt trên 330.000 tỷ đồng, trong đó việc tổ chức tốt Năm du lịch Quốc gia góp phần quan trọng trong việc thu hút, giới thiệu nâng cao chất lượng dịch vụ Du lịch của Việt Nam. Đây là sự nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân ở các địa phương và chúng ta cần phát huy nhiều hơn nữa, vì đất nước hình chữ S có nhiều danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp…

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân trao Bằng công nhận Khu Ramsa cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Ban quản lý rừng Quốc gia U Minh Thượng
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân trao Bằng công nhận Khu Ramsa cho lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và Ban quản lý rừng Quốc gia U Minh Thượng

Vườn Quốc gia U Minh thường của Kiên Giang là một trong 2 khu vực rừng đầm lầy, than bùn quan trọng còn lại của Việt Nam và được công nhận là một trong 3 điểm ưu tiên được bảo tồn rừng ngập nước ở ĐBSCL. Với tầm quan trọng trong bảo tồn hệ sinh thái đất ngập nước, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, lịch sử… Vườn Quốc gia U Minh Thượng được công nhận là khu Ramsa thứ 2228 của thế giới và khu Ramsa thứ 8 của Việt Nam. Đây là sự kiện quan trọng, là niềm vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm của chính quyền, người dân tỉnh Kiên Giang trong việc bảo tồn, gìn giữ những giá trị đặc trưng của vùng đất đặc biệt này…

Vườn Quốc gia U Minh Thượng hiện có diện tích gần 3.000 ha đất đầm lầy và đồng cỏ ngập nước. Bên cạnh cây tràm, Vườn quốc gia U Minh Thượng có hơn 40 loài động thực vật quý hiếm đã được ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới. Hơn nữa, Vườn Quốc gia U Minh Thượng không chỉ là khu vực có các hệ sinh thái đặc trưng của vùng đất than bùn mà còn là khu di tích lịch sử của tỉnh Kiên Giang.

Nguyễn Hành