"Cơn ác mộng dữ dội” khi tới đảo toàn rắn cực độc nhất thế giới

(Dân trí) - Bất chấp nhiều người phản đối nhưng cô gái người Australia vẫn quyết tâm đặt chân tới đảo rắn – nơi được coi là “địa ngục” quy tụ những loài rắn cực độc nhất thế giới.

Đảo rắn - Nơi quy tụ những loài rắn cực độc nhất thế giới

Ilha da Queimada Grande chỉ nằm cách trung tâm thành phố Sao Paulo, ngoài khơi bờ biển Brazil chừng 33 km, nhưng là hòn đảo nguy hiểm chết người khi quy tụ những loài rắn cực độc nhất thế giới.

Nhiều người ví nơi này còn tồi tệ hơn cả những cơn ác mộng dữ dội nhất. Bởi vậy, khi Tara Brown có ý định đến thăm Ilha da Queimada Grande, tất cả đều lên tiếng can ngăn cô.

Cơn ác mộng dữ dội” khi tới đảo toàn rắn cực độc nhất thế giới - 1
Hòn đảo của chết chóc – nơi loài rắn cực độc là cư dân chính

Đúng như tên gọi, đảo rắn là hang ổ của rắn, với những loài chứa nọc độc mạnh nhất đến nỗi có thể “tan chảy da thịt”. Hòn đảo chết chóc này là nơi cư trú của 4000 con rắn hổ lục đầu vàng. Đây cũng là loài nằm trong Top những rắn có nọc độc mạnh nhất thế giới, gây nôn mửa, xuất huyết, chảy máu đường ruột, hoại tử nghiêm trong mô cơ bắp…

Chính vì thế, con người đã trốn chạy khỏi đảo cách đây hơn 1 thế kỷ. Chính quyền Brazil chỉ cho phép vài nhà khoa học được tới đây nghiên cứu mỗi năm. Xung quanh đảo có hải quân tuần tra để đảm bảo không có người lạ tới gần.

Cơn ác mộng dữ dội” khi tới đảo toàn rắn cực độc nhất thế giới - 2
Đây là nơi cư trú của 4000 con rắn hổ lục đầu vàng

Khi Tara chia sẻ với người ngư dân địa phương về ý định tới thăm đảo rắn, nhiều người đã ngăn cản cô. “Đó không phải là ý hay đâu. Đừng đến đây. Có những truyền thuyết về một gia đình từng bị giết tại đây. Những tên cướp biển chôn kho báu trên đảo, còn lũ rắn độc được đưa tới để bảo vệ báu vật”, người địa phương nói với cô như vậy.

Họ cảnh báo Tara với rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng mọi thứ không ngăn cản được cô gái người Australia cùng nhóm làm phim quyết định tới đảo. Trước đó, cả nhóm mất 6 tháng xin giấy phép từ chính quyền địa phương mới được đặt chân đến đây.

Cơn ác mộng dữ dội” khi tới đảo toàn rắn cực độc nhất thế giới - 3
Tara lần đầu chạm tay vào những con rắn cực độc trên đảo

Theo chia sẻ của Tara, chuyến đi của cả đội được chuẩn bị kỹ lưỡng, gồm đội ngũ y tế trang bị đầy đủ, xe cứu thương ở đất liền luôn trong tình trạng chờ đợi mọi tình huống khẩn cấp, máy khử rung tim, mặt nạ phòng độc, quần áo bảo hộ… Dù tất cả đã sẵn sàng, nhưng giây phút lần đầu đặt chân lên đảo vẫn khiến Tara căng thẳng.

Dù tận mắt chứng kiến rất nhiều rắn độc trên đảo, nhưng điều khiến Tara chú ý hơn cả là câu chuyện phía sau chúng.

Không loài rắn nào trên thế giới giống như những con rắn hổ lục đầu vàng trên đảo. Do mực nước biển tăng 11.000 năm trước, tách chúng khỏi đất liền. Loài rắn này khác với những “người anh em” đất liền ở chỗ có nọc độc mạnh gấp 5 lần.

Thức ăn của rắn là chim. Đó không phải những con chim bản địa trên đảo, bởi lũ chim tại đây quá tinh khôn. Chúng săn những con chim di cư. Một số loài chim thậm chí có kích thước lớn, nhưng vẫn dễ dàng bị hạ gục trước nọc cực độc của rắn.

Hiện các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu loài rắn độc này. Họ lấy nọc độc của chúng để sản xuất ra huyết thanh chống độc, đồng thời phát triển những loại thuốc mới trong tương lai.

Dù có chuyến đi căng thẳng và đáng sợ, nhưng Tara cho biết, cô vẫn muốn tới đảo rắn để thể hiện sự tôn trọng về những giá trị mà loài rắn độc này mang tới cho con người, đồng thời vinh danh các nhà khoa học từng dũng cảm đặt chân đến.

Hoàng Hà

Theo News/WK