Cơ hội lớn nhất mua tour giá rẻ tại hội chợ Du lịch quốc tế 2015

(Dân trí) - Chiều 18/3, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM 2015.

Hội chợ năm nay có chủ đề “ Việt Nam – Đất nước của các di sản” với sự tham gia tích cực của ba cơ quan tổ chức, sự hỗ trợ hiệu quả của Chương trình phát triển Du lịch có trách nhiệm ESRT do EU tài trợ. Theo ban tổ chức đến nay công việc chuẩn bị cho VITM 2015 cơ bản đã hoàn thành.
Hội chợ VITM đã trở thành một hoạt động thường niên của ngành du lịch Việt Nam.
Hội chợ VITM đã trở thành một hoạt động thường niên của ngành du lịch Việt Nam.

Thông tin từ buổi hợp báo cho đến ngày 18/3/2015, BTC đã nhận được đăng ký chính thức của 496 gian hàng trong đó có 141 gian quốc tế của các doanh nghiệp đến từ 24 nước va vùng lãnh thổ. 355 gian hàng nội địa từ 44 tỉnh và thành phố của Việt Nam. Hiện tại đã có 654 doanh nghiệp đăng ký gồm 248 doanh nghiệp lữ hành, 136 doanh nghiệp, khách sạn resort, 190 doanh nghiệp dịch vụ, 68 các cơ quan HHDL, QLDL, Trung tâm xúc tiến du lịch và 12 hãng hàng không trong và ngoài nước.

Ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết, hầu hết các doanh nghiệp tham dự Hội chợ đăng ký tham gia chương trình Kích cầu du lịch 2015 và tham gia các hội nghị, hội thảo và giới thiệu sản phẩm tại hội chợ.

Hiện tại đã có 24 nước và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia hội chợ. Đặc biệt Hàn Quốc và Nhật Bản đã đăng ký 43 gian hàng trong đó TCDL Hàn Quốc có 8 gian và thành phố Daegu tham gia 31 gian.

Cùng với các hoạt động quảng bá, xúc tiến, chào bán các sản phẩm. VITM 2015 sẽ có nhiều hoạt động, hội nghị, hội thảo về chuyên môn, nghiệp vụ xúc tiến du lịch. Trong đó có hội thảo “Đổi mới công tác xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài”. Đây là vấn đề được các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm nhất. Cùng với đó, các nước như Malaysia, Hàn Quốc, Hy Lạp, Philippnies, Pháp… cũng sẽ có 8 cuộc họp báo giới thiệu điểm đến.

Tại buổi họp báo ông Vũ Thế Bình cũng cho biết, dự kiến sẽ có 3.000 doanh nghiệp đến làm việc tại hội chợ và khoảng 56.000 lượt khách tham quan và mua các sản phẩm khuyến mại của chương trình kích cầu du lịch. Tại hội chợ này các hãng hàng không dự kiến sẽ cung cấp cho khách du lịch 15 ngàn vé máy bay khuyến mại, giá từ 190.000 đối với đường bay quốc tế và từ 333 ngàn đối với đường bay nội địa.

“Năm ngoái các doanh nghiệp bán được 150 tỷ tiền tour trong hội chợ VITM 2014, năm nay chúng tôi hy vọng con số này sẽ cao hơn” - ông Bình chia sẻ.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là hỗ trợ du khách tìm các sản phẩm du lịch mình ưa thích một cách thuận lợi, Hiệp Hội lữ hành Việt Nam đã hợp tác với Vietnam Airlines xây dựng hệ thống VITM online.

Hội chợ VITM đã trở thành một hoạt động thường niên của ngành du lịch Việt Nam, hoạt động này nằm trong chương trình xúc tiến quốc gia của Bộ VHTT và DL. Hội chợ VITM 2015 năm nay sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 6/4 tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Hữu Thắng