Cổ động viên Việt dậy từ sáng sớm, đáp chuyên cơ sang Malaysia cổ vũ đội nhà

(Dân trí) - Từ sáng sớm ngày 11/12, nhiều cổ động viên đã có mặt tại Hà Nội, Sài Gòn đáp chuyến bay thẳng sang Malaysia cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup.

Tối nay 11/12 trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ chính thức diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia). Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn cổ động viên Việt đã đáp chuyến bay thẳng sang Malaysia cổ vũ đội nhà.
Tối nay 11/12 trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ chính thức diễn ra trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia). Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn cổ động viên Việt đã đáp chuyến bay thẳng sang Malaysia cổ vũ đội nhà.
Sảnh chờ sân bay Nội Bài được nhuộm một màu đỏ rực của cờ đỏ sao vàng. Dù phải dậy sớm, chuẩn bị cho chuyến bay nhưng các cổ động viên Việt đều chung tâm trạng háo hức, chuẩn bị băng rôn với niềm tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng.
Sảnh chờ sân bay Nội Bài được nhuộm một màu đỏ rực của cờ đỏ sao vàng. Dù phải dậy sớm, chuẩn bị cho chuyến bay nhưng các cổ động viên Việt đều chung tâm trạng háo hức, chuẩn bị băng rôn với niềm tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng.
Trong đoàn người đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam có cả những cổ động viên nhí. Trong ảnh là em Minh Anh (8 tuổi, Hà Nội) đang được người thân đeo băng rôn tiếp lửa cho đội nhà trước khi sang Malaysia.
Trong đoàn người đi cổ vũ đội tuyển Việt Nam có cả những cổ động viên nhí. Trong ảnh là em Minh Anh (8 tuổi, Hà Nội) đang được người thân đeo băng rôn "tiếp lửa" cho đội nhà trước khi sang Malaysia.
Ngoài những cổ động viên nam, nhiều nữ cổ động viên cũng nhiệt không kém, đeo băng rôn, mặc áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Ngoài những cổ động viên nam, nhiều nữ cổ động viên cũng "nhiệt" không kém, đeo băng rôn, mặc áo cờ đỏ sao vàng cổ vũ đội tuyển Việt Nam.
Các cổ động viên tranh thủ cập nhập thông tin trước giờ lên máy bay.
Các cổ động viên tranh thủ cập nhập thông tin trước giờ lên máy bay.
Các đoàn cổ động viên chuẩn bị cờ tổ quốc và băng rôn liên tục hô vang: Việt Nam vô địch làm nhộn nhịp, rộn ràng cả sảnh chờ sân bay.
Các đoàn cổ động viên chuẩn bị cờ tổ quốc và băng rôn liên tục hô vang: "Việt Nam vô địch" làm nhộn nhịp, rộn ràng cả sảnh chờ sân bay.

Dịp này, để phục vụ người hâm mộ sang tiếp lửa đội nhà, Vietnam Airlines đã tăng cường thêm nhiều chuyến bay đi và về trong ngày, từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng đến Kuala Lumpur (Malaysia). Nhiều đơn vị lữ hành cũng phối hợp với hãng hàng không xây dựng tour trọn gói trong ngày 11/12, nhằm giúp các cổ động viên hoàn toàn thoải mái tận hưởng không khí trận chung kết lượt đi.

Dịp này, để phục vụ người hâm mộ sang tiếp lửa đội nhà, Vietnam Airlines đã tăng cường thêm nhiều chuyến bay đi và về trong ngày, từ Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng đến Kuala Lumpur (Malaysia). Nhiều đơn vị lữ hành cũng phối hợp với hãng hàng không xây dựng tour trọn gói trong ngày 11/12, nhằm giúp các cổ động viên hoàn toàn thoải mái tận hưởng không khí trận chung kết lượt đi.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ sáng sớm không khí cũng vô cùng sôi nổi, nhộn nhịp với hàng trăm cổ động viên lên đường sang Malaysia.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, từ sáng sớm không khí cũng vô cùng sôi nổi, nhộn nhịp với hàng trăm cổ động viên lên đường sang Malaysia.

Nhiều cổ động viên chuẩn bị các trang phục độc đáo, cầu kỳ không quên mang theo trống, kèn để cổ vũ đội nhà giành chiến thắng.

Nhiều cổ động viên chuẩn bị các trang phục độc đáo, cầu kỳ không quên mang theo trống, kèn để cổ vũ đội nhà giành chiến thắng.

Hầu hết các đoàn CĐV đều đi theo tour do các công ty du lịch tổ chức với giá dao động từ 10-15 triệu đồng/ người.
Hầu hết các đoàn CĐV đều đi theo tour do các công ty du lịch tổ chức với giá dao động từ 10-15 triệu đồng/ người.
Sau 10 năm, kể từ chung kết AFF 2008, Việt Nam mới lại góp mặt ở trận đấu quan trọng tranh cúp vàng vô địch. Vì thế, dù chi phí sang Malaysia không rẻ nhưng nhiều người hâm mộ vẫn sẵn sàng chi tiền, góp mặt cổ vũ đội nhà.
Sau 10 năm, kể từ chung kết AFF 2008, Việt Nam mới lại góp mặt ở trận đấu quan trọng tranh cúp vàng vô địch. Vì thế, dù chi phí sang Malaysia không rẻ nhưng nhiều người hâm mộ vẫn sẵn sàng chi tiền, góp mặt cổ vũ đội nhà.
Người hâm mộ hy vọng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Malaysia.
Người hâm mộ hy vọng tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng 1-0 trước đội chủ nhà Malaysia.
Các nữ cổ động viên xinh đẹp cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để truyền lửa cho các cầu thủ Việt Nam trên sân Malaysia. Do số lượng người sang Malaysia quá đông nên hầu hết các đơn vị lữ hành đều thuê nguyên chuyến charter đưa cổ động viên sang cổ vũ đội tuyển Việt Nam.Trong đó, Vietravel thông tin, đã tung ra 4 chuyến charter cho 3 đầu TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, bay cùng Vietnam Airlines với 800 chỗ. Trong khi đó, phía Hanoiredtour cũng có 2 charter đưa khách bay thẳng sang Malaysia.
Các nữ cổ động viên xinh đẹp cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để truyền lửa cho các cầu thủ Việt Nam trên sân Malaysia. Do số lượng người sang Malaysia quá đông nên hầu hết các đơn vị lữ hành đều thuê nguyên chuyến charter đưa cổ động viên sang cổ vũ đội tuyển Việt Nam.Trong đó, Vietravel thông tin, đã tung ra 4 chuyến charter cho 3 đầu TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, bay cùng Vietnam Airlines với 800 chỗ. Trong khi đó, phía Hanoiredtour cũng có 2 charter đưa khách bay thẳng sang Malaysia.
Theo lịch trình, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 11/12 trên sân vận động Quốc gia của Malaysia Bukit Jalil. Sân vận động này nằm tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Trận lượt về, sẽ diễn ra vào ngày 15/12 trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).
Theo lịch trình, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 11/12 trên sân vận động Quốc gia của Malaysia Bukit Jalil. Sân vận động này nằm tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Trận lượt về, sẽ diễn ra vào ngày 15/12 trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Hà Trang