Có biểu tượng mới hấp dẫn, Mũi Cà Mau đón hàng ngàn lượt khách dịp Tết 2020

(Dân trí) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tỉnh này đã đón hơn 160.000 lượt khách đến tham quan, du lịch.

Một số công trình nổi bật ở Mũi Cà Mau.

Ông Trần Hiếu Hùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, thông tin trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ 29 đến mùng 5 Tết), có 160.848 lượt khách đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh (trong đó có 745 lượt khách quốc tế); doanh thu hơn 178 tỷ đồng,.

Lượt khách trong dịp Tết năm nay tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2019.

Có biểu tượng mới hấp dẫn, Mũi Cà Mau đón hàng ngàn lượt khách dịp Tết 2020 - 1

Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau.

Đặc biệt, lượt khách đến Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau năm nay tăng rất cao. Nếu như Tết năm 2019 chỉ có hơn 16.000 lượt khách, thì Tết năm 2020 có đến trên 34.000 lượt khách.

Việc lượt khách tăng mạnh cũng "kéo" theo doanh thu tăng, năm 2020 là hơn 38 tỷ đồng, trong khi năm 2019 chỉ gần 18 tỷ đồng.

Nguyên nhân thu hút khách là trong năm qua, khu du lịch này đã được tỉnh đầu tư, nâng cấp và xây mới nhiều hạng mục công trình nổi bật và hấp dẫn, như: Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau, Đền thờ Lạc Long Quân, Tượng Mẹ, Biêu tượng cua Cà Mau,...

Có biểu tượng mới hấp dẫn, Mũi Cà Mau đón hàng ngàn lượt khách dịp Tết 2020 - 2

Đền thờ Lạc Long Quân.

Có biểu tượng mới hấp dẫn, Mũi Cà Mau đón hàng ngàn lượt khách dịp Tết 2020 - 3

Tượng Mẹ.

Có biểu tượng mới hấp dẫn, Mũi Cà Mau đón hàng ngàn lượt khách dịp Tết 2020 - 4

Biểu tượng cua Cà Mau.

Huỳnh Hải