Chuyện kỳ lạ xung quanh ngôi làng giàu nhất Trung Quốc

(Dân trí) - Đến ngôi làng Hoa Tây ở phía đông Trung Quốc, du khách sẽ thấy tòa nhà chọc trời 72 tầng, xe taxi trực thăng cùng những biệt thự lộng lẫy mọc san sát nhau. Nơi này là ngôi làng giàu nhất Trung Quốc, nơi người dân đều là triệu phú, nhưng nếu rời đi, họ không được mang theo bất cứ thứ gì.

Đến ngôi làng kỳ lạ, nơi người dân là triệu phú, nhưng rời đi sẽ không còn gì

Hoa Tây nằm phía đông Trung Quốc, được mệnh danh là ngôi làng giàu có nhất nước này. Nhưng phía sau đó là nhiều câu chuyện bí ẩn chưa được biết tới.

Ngôi làng Hoa Tây là một trong những làng giàu nhất Trung Quốc
Ngôi làng Hoa Tây là một trong những làng giàu nhất Trung Quốc

Hoa Tây thuộc thành phố Jiangyin của tỉnh Giang Tô, một nơi ven biển được biết tới nguồn tài nguyên nông nghiệp dồi dào và cảnh quan đặc sắc. Từ một ngôi làng nghèo thuần nông, hiện nay, nơi này có sự “lột xác” biến thành khu phức hợp hàng tỷ đô với nghề công nghiệp thép và tàu thuyền.

Tòa nhà cao 72 tầng là biểu tượng tự hào của làng, với chi phí xây 3 tỷ nhân dân tệ
Tòa nhà cao 72 tầng là biểu tượng tự hào của làng, với chi phí xây 3 tỷ nhân dân tệ

Nằm trên diện tích chừng 96 ha, Hoa Tây có khoảng 2000 cư dân. Tổng thu nhập bình quân hàng năm của người dân địa phương đạt 122,600 nhân dân tệ (khoảng 17,717 USD – theo số liệu năm 2004). Con số này gấp 40 lần thu nhập trung bình của một nông dân ở Trung Quốc.

Toàn cảnh làng nhìn từ trên cao
Toàn cảnh làng nhìn từ trên cao
Dịch vụ taxi bằng máy bay trực thăng
Dịch vụ taxi bằng máy bay trực thăng

Thể hiện sức mạnh kinh tế, ngôi làng thậm chí chi ra 3 tỷ nhân dân tệ xây tòa nhà chọc trời 72 tầng của riêng mình vào năm 2011. Công trình ấn tượng thậm chí cao hơn tháp Eiffel ở Paris hơn 4m, cao hơn 18m so với tháp trung tâm London.

Công viên mô phỏng những công trình giải trí nổi tiếng thế giới
Công viên mô phỏng những công trình giải trí nổi tiếng thế giới

Nằm bên trong công trình là khách sạn quốc tế 5 sao Long Wish, gồm 826 phòng với 16 phòng kiểu Tổng thống và 1 phòng Tổng thống “cấp vàng”. Để nghỉ qua đêm ở đây, du khách phải “móc hầu bao” tới 11,600 bảng Anh.

Bên trong khách sạn 5 sao ở Hoa Tây
Bên trong khách sạn 5 sao ở Hoa Tây

Hoa Tây còn phô ra vẻ hào nhoáng qua những công trình “nhái” khi xây dựng công viên giải trí mô phỏng nhiều bản sao các điểm du lịch nổi tiếng như Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành… Một bảo tàng chứa 800 di tích cổ được xây giống với bảo tàng cung điện hàng đầu của Trung Quốc.

Người dân Hoa Tây cũng có Vạn Lý Trường Thành
Người dân Hoa Tây cũng có "Vạn Lý Trường Thành"

Tại đây, người dân còn có dịch vụ taxi bằng máy bay trực thăng. Mỗi người trong số 2000 cư dân ở Hoa Tây đều có tài khoản trong ngân hàng ít nhất 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 143,000 USD). Mỗi gia đình được cấp giấy phép và biệt thự để ở, được chăm sóc sức khỏe và giáo dục miễn phí. Tuy nhiên, nếu như họ rời đi, phải bỏ lại toàn bộ tài sản mà không được cầm theo bất cứ thứ gì.

Tuy nhiên, cuộc sống thực sự của người làng Hoa Tây vẫn là ẩn số
Tuy nhiên, cuộc sống thực sự của người làng Hoa Tây vẫn là ẩn số

Là ngôi làng giàu có bậc nhất, nhưng câu chuyện xung quanh Hoa Tây vẫn còn nhiều điều bí ẩn. Ngôi làng có nhiều quy định nghiêm ngặt như báo chí, truyền thông không được quyền tiếp cận cộng đồng nếu chưa được phép từ các quan chức địa phương. Tuy được hưởng cuộc sống sung túc giàu sang, nhưng người dân ở đây không được quyền trả lời báo chí.

Huy Hoàng

Theo HP, DM