Chuyến bay gây “ức chế” nhất hành tinh

(Dân trí) - Bay suốt 8 tiếng không ngừng nghỉ, cuối cùng máy bay hạ cánh xuống địa điểm nơi cách điểm xuất phát chỉ 136 km khiến tất cả hành khách đều phẫn nộ.

Hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Lufthansa từ Frankfurt ( Đức) tới New York (Mỹ) hôm 9/12 đã có một ngày “ức chế” khi họ phải ngồi trên máy bay suốt 8 tiếng không nghỉ, cuối cùng hạ cánh xuống sân bay chỉ cách điểm xuất phát... 136 km.

Chuyến bay gây “ức chế” nhất hành tinh - 1
Sự cố xảy ra trên một chuyến bay của hãng Lufthansa

Đó là chiếc Airbus A340-600 mang số hiệu LH404, khởi hành lúc 5h53 phút theo giờ địa phương, bay được khoảng 4 tiếng thì quay đầu về Đức.

Ban đầu, chuyến bay khởi hành bình thường không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, khi máy bay vượt Đại Tây Dương tới gần địa phận Ireland, cơ trưởng phát hiện có lỗi trong hệ thống thủy lực. Lo ngại về sự cố sẽ xảy ra nếu hạ cánh xuống sân bay ở New York, cơ trưởng quyết định quay đầu máy bay trở lại Đức.

Chuyến bay gây “ức chế” nhất hành tinh - 2
Nhiều hành khách tỏ ra mệt mỏi vì chuyến bay lòng vòng. Ảnh minh họa

Theo nguyên tắc, máy bay phải quay về điểm xuất phát ban đầu là sân bay Frankfurt. Tuy nhiên, sân bay này lại đóng cửa từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng, nên cơ trưởng chuyển hướng hạ cánh xuống một sân bay khác Cologne cũng tại Đức.

Tại đây, hành khách được đưa lên xe bus, di chuyển thêm 136 km nữa để trở lại điểm ban đầu là sân bay Frankfurt. Một số hành khách đặt lại vé, bay chuyến khác để sang New York. Tuy nhiên, chuyến bay lòng vòng khiến nhiều người bày tỏ sự “ức chế”.

Theo đại diện của hãng hàng không Lufthansa, máy bay hạ cánh an toàn ở Cologne dù trước đó cơ trưởng lo lắng về hệ thống thủy lực.

Đây không phải là chuyến bay đầu tiên khiến hành khách phải trở về điểm xuất phát ban đầu sau nhiều giờ bay lòng vòng. Một sự cố tương tự xảy ra vào tháng 11/2019, hành khách trên chuyến bay KLM buộc phải chịu đựng hành trình kéo dài 11 tiếng, với kết quả họ lại quay trở về nơi xuất phát do hành trình bay bị ảnh hưởng bởi núi lửa phun trào.

Cụ thể, chuyến bay mang số hiệu KL685 cất cánh từ sân bay Schiphol của Amsterdam (Hà Lan) tới miền đông Canada thì cơ trưởng phát hiện có vụ phun trào núi lửa tại Mexico. Điều này đồng nghĩa với việc máy bay không thể hạ cánh ở đó. Sau 11 tiếng di chuyển, chuyến bay buộc phải quay lại Amsterdam.

Hoàng Hà

Theo BI