Chuẩn bị đồ cho bé khi đi du lịch biển

(Dân trí) - Có rất nhiều thứ phải mang khi con bạn mới chỉ dưới 3 tuổi, nhưng nếu biết cách sắp xếp hợp lý và gọn gàng, bạn có thể mang cả nhà theo trên lưng và cùng con vui chơi trong nhiều ngày hè vui.

Hãy lên danh sách nhưng thứ cần mang cho bé và gạt bớt đi những món không cần thiết. Tùy theo số ngày đi mà bạn xếp quần áo mang theo.

Trang phục:

Chuẩn bị đồ cho bé khi đi du lịch biển

Với thời tiết mùa hè nắng, đồ nên mang là những bộ quần áo mỏng, mát, nhanh khô. Quần áo nên mang áo có chất liệu cotton, ngoài áo cộc tay, luôn có áo dài tay, áo khoác mỏng, quần dài, tất chân, khăn quàng cổ, mũ che thóp (với trẻ dưới 1 tuổi), mũ đội cho bé, đồ đi biển, một chiếc chăn mỏng, dép hoặc giày của bé.

Đồ ăn:

Sữa, bột, các loại bánh, cháo ăn liền, ngũ cốc, ruốc, bình sữa, bình nước, bát và thìa riêng của bé.

Ảnh 1: Luôn mang thuốc cho bé vì thời tiết và các món ăn có thể khiến bé bị ốm hay bị tiêu chảy.

Đồ chơi:

Những món đồ chơi bé thích, vài quyển truyện tranh nhiều màu sắc, đồ nghịch cát để bé chơi ngoài biển.

Thuốc:

Chuẩn bị đồ cho bé khi đi du lịch biển

Thuốc hạ sốt, men tiêu hóa, thuốc bù nước, nhỏ mắt nhỏ mũi, miếng dán hạ sốt, siro ho, kem bôi da, kem chống muỗi và côn trùng, kem chống nắng, tăm bông, các loại thuốc khác.

Giấy tờ:

Hộ chiếu và giấy khai sinh, nên mang cả hai đề phòng trường hợp bị mất hay thất lạc đâu đó.

Phụ kiện:

Xe đẩy và địu để bé được chơi thoải mái và khi cần có chỗ nằm ngủ.

Bỉm, khăn ướt, khăn giấy, chục túi nilon đựng rác loại nhỏ, miếng lót mỏng.

Ảnh 2: Xếp gọn gàng đồ của bé và mang theo túi riêng bên ngoài.

Lưu ý:

Luôn mang theo nước và cho bé uống nhiều nước trong thời tiết hè nóng nực.

Không cho bé đi chơi lúc trời quá nắng nóng.

Khi đi máy bay, nhớ mang áo ấm cho bé, đội mũ, quàng khăn cổ và để bé uống nước khi máy bay cất cánh và hạ cánh. Có thể bịt bông tai cho bé để đỡ ù tai.

Cho bé ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc, mặc trang phục thoáng để tránh trẻ chơi nhiều ra mồ hôi, dễ bị cảm.

Đồ của bé xếp gọn theo ngăn riêng để dễ dàng lấy khi cần.

Luôn có một túi đeo ngoài các đồ cần thiết của bé trong mọi lúc di chuyển.

Chọn những điểm du lịch thích hợp với thời tiết không quá chênh lệch với thời tiết ở nhà, các khu nghỉ và khu vui chơi an toàn.

Bài và ảnh: Lam Linh