Chủ tịch Khánh Hòa: “Tránh tình trạng ăn xổi ở thì trong kinh doanh du lịch”

(Dân trí) - “Chúng ta cần tránh ăn xổi ở thì, bán giá cao, bán cắt cổ làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh.

Chủ tịch Khánh Hòa: “Tránh tình trạng ăn xổi ở thì trong kinh doanh du lịch” - 1

Du khách tại bến tàu du lịch Cầu Đá, TP Nha Trong trong tháng 7/2019

Trước vấn đề các cơ sở lưu trú ở TP Nha Trang có sự cạnh tranh không lành mạnh về giá dịch vụ du lịch, hôm 10/7, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - ông Lê Đức Vinh cho biết đã chỉ đạo Sở du lịch thường xuyên kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp có vi phạm trong hoạt động du lịch.

Qua kiểm tra, ngành du lịch xử lý hành chính 35 doanh nghiệp, Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý 8 doanh nghiệp, Sở Tài chính xử lý 72 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú không niêm yết giá và bán cao hơn giá kê khai, niêm yết.

Trong khi đó, UBND TP Nha Trang cũng tiến hành kiểm tra 186 cơ sở lưu trú, xử phạt các hành vi không thông tin rõ ràng, công khai về số lượng, chất lượng, niêm yết giá dịch vụ hàng hóa...

Chủ tịch Khánh Hòa: “Tránh tình trạng ăn xổi ở thì trong kinh doanh du lịch” - 2

Trong những năm qua, Khánh Hòa đón một lượng lớn du khách Trung Quốc

“Bên cạnh việc kiểm tra, xử lý thì tỉnh cũng chỉ đạo cho ngành du lịch tiếp tục phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp để có thông tin, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp giữ gìn chất lượng, uy tín, giá cả để việc phát triển một cách ổn định, lâu bền.

Chúng ta cần tránh ăn xổi ở thì, bán giá cao, bán cắt cổ làm ảnh hưởng đến môi trường du lịch”, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa – ông Lê Đức Vinh nhấn mạnh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, doanh thu du lịch 6 tháng đầu năm 2019, ước đạt 11.777 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách lưu trú ước đạt 3,4 triệu lượt, tăng 11,4%; trong đó khách quốc tế ước đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng gần 24% so với cùng kỳ.

Chủ tịch Khánh Hòa: “Tránh tình trạng ăn xổi ở thì trong kinh doanh du lịch” - 3

Tình trạng kẹt xe kéo dài trên đường ven biển Trần Phú, Nha Trang trong những ngày qua

Tuy nhiên, du lịch phát triển mạnh cũng gây áp lực lên hạ tầng giao thông, đường sá, bến bãi. TP Nha Trang thiếu trầm trọng các bãi đỗ xe du lịch cho loại 30-50 chỗ khiến các xe này chạy lòng vòng, đậu đỗ tràn lan trên các tuyến đường ven biển, cản trở giao thông.

Liên quan đến vấn đề rất nhức nhối kể trên, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa – ông Lê Đức Vinh cho rằng, trong những năm qua, doanh thu du lịch tỉnh Khánh Hòa có sự tăng trưởng đều đặn, trung bình từ 10-15%/năm, trong đó lượng khách quốc tế tăng bình quân khoảng 20%/năm, còn khách trong nước tăng bình quân khoảng 15%/năm.

Chủ tịch Khánh Hòa: “Tránh tình trạng ăn xổi ở thì trong kinh doanh du lịch” - 4

Những xe khách du lịch là "ngòi nổ" cho tình trạng kẹt xe kéo dài ở TP Nha Trang

Tuy nhiên điều kiện cơ sở hạ tầng - xã hội ở trung tâm TP Nha Trang không có điều kiện để mở rộng các tuyến đường. Giải pháp trước mắt là kết nối, liên thông các tuyến đường với nhau, tăng cường phân luồng, phân tuyến nhằm giải tỏa ùn tắc giao thông.

“Hiện nay chúng tôi cũng đang tích cực giao cho các ngành khẩn trương có phương án phù hợp, đồng thời tích cực tiếp tục giải tỏa các nút giao thông để giảm bớt tình trạng ách tắc giao thông”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa khẳng định.

Du khách nhộn nhịp tại cảng Nha Trang trong tháng 7/2019

 Viết Hảo