Chú bò 5 chân và hành trình vòng quanh Ấn Độ

(Dân trí) - Chú bò 5 chân này được cho là sinh vật hiển linh của một vị thần Hindu. Chú bò đang du ngoạn vòng quanh Ấn Độ và người ta tin rằng bất cứ ai chạm vào chiếc chân thứ 5 của chú bò đều gặp may mắn.


Chiếc chân thứ 5 được mọc ra từ cổ của chú bò

Chiếc chân thứ 5 được mọc ra từ cổ của chú bò

Ông Laxman Bhosale, 35 tuổi, chủ nhân của con vật thiêng 4 tuổi đã cho chú đi tour vòng quanh đất nước để mọi người được chiêm ngưỡng và lấy may bằng cách chạm vào chân thừa mọc ra từ cổ của chú bò.

Ông Laxman nói: “Bò là động vật linh thiêng của chúng tôi. Chúng tôi gọi bò là mẹ. Với chiếc chân thứ 5, Chúa muốn nhắn nhủ cho chúng tôi phải tôn trọng con vật này và hãy tìm kiếm những điều tốt lành mà cô ấy mang lại”.

Chú bò được đặt trên chiếc xe tải để đi vòng quanh Ấn Độ cùng chủ nhân

Chú bò được đặt trên chiếc xe tải để đi vòng quanh Ấn Độ cùng chủ nhân

Khởi hành từ tháng 7/2013 tại Solapur, Maharastra, ông Laxman và chú bò đã đi qua 6 tiểu bang và 15 thành phố lớn của Ấn Độ.

Mọi người đến nhà ông Laxman để xem con bò, rất nhiều trong số đó đến từ những khu vực xa xôi, chính vì vậy ông quyết định đi vòng quanh Ấn Độ cùng con vật linh thiêng để mọi người trên khắp đất nước có thể nhìn thấy con bò và được ban phước lành. Bò giữ tinh hoa của tôn giáo Hindu và ông muốn cố gắng giữ gìn điều đó, ông Laxman chia sẻ.

Một số người dân còn dâng cả lễ vật cho chú bò

Một số người dân còn dâng cả lễ vật cho chú bò

Bất kỳ nơi nào đi qua, chú bò kỳ lạ đều nhận được sự tôn kính và ai cũng muốn chạm vào chiếc thân thừa của chú. Hiện ông Laxman và con vật thần thánh của mình đang ở thủ đô New Delhi, sau đó, sẽ tiếp tục khám phá nhiều vùng đất khác trên đất nước Ấn Độ.
 
Phương Nam
Theo DM