"Choáng" với kỷ lục thế giới đi xe đạp tốc độ... 181km/h

(Dân trí) - Tay đua người Anh Guy Martin vừa phá kỷ lục thế giới về đi xe đạp tốc độ nhất với vận tốc 181km/h trên chiếc “siêu xe” trị giá khoảng 173 triệu đồng.

Guy Martin và chiếc xe địa hình siêu bền

Guy Martin và chiếc xe địa hình siêu bền

Với tốc độ này, Martin đã vượt qua kỷ lục 133.7km/h mà tay đua người Hà Lan Sebastiaan Bowier đã đạt được vào tháng 9 năm nay.

Yếu tố quan trọng giúp Guy Martin thành công là "bạn đồng hành" xe siêu bền, siêu khỏe do Jason Rourke chế tạo. Jason, 42 tuổi, chủ nhân của cửa hiệu chuyên kinh doanh xe đạp tại khu vực Staffordshire nước Anh đã hoàn thành chiếc xe trong vòng 10 ngày với tổng chi phí gần £5,000 (173 triệu đồng).

Guy Martin và chiếc xe địa hình siêu bền

Jason cho biết chiếc xe có trọng lượng 10kg được cấu tạo toàn bộ từ nguyên vật liệu có nguồn gốc từ nước Anh, sử dụng lốp của hãng Continental.

“Điều chúng tôi đặc biệt quan tâm không phải là độ nhẹ của chiếc xe mà là sức bền và sự mạnh mẽ của nó. Các công ty sản xuất không nhận chế tạo từng thành phần theo yêu cầu của khách hàng nên anh phải tự làm toàn bộ. Chính vì vậy, đối với anh chiếc xe đạp được xem như vô giá,” Jason chia sẻ.

Guy Martin và chiếc xe địa hình siêu bền

Chiếc xe được kiểm tra rất cẩn thận khi Martin ngồi trên xe và được kéo bởi một chiếc xe tải với vận tốc khoảng 90km/h, sau đó, anh được thả ra và điều khiển chiếc “siêu xe” đạt vận tốc đỉnh cao 181km/h.

Phương Nam
Theo DM