Choáng với kỷ lục đi xe đạp... 333km/h

(Dân trí) - Một người đàn ông người Pháp vừa lập kỷ lục thế giới về đi xe đạp với vận tốc 333km/h, nhanh hơn cả chiếc siêu xe Ferrari F430.

Chiếc xe đạp được gắn 3 động cơ tên lửa trên phần khung đã được tay đua Francois Gissy, 32 tuổi, điều khiển với tốc độ 333 km/h trong 4,8 giây và cán đích khi chưa đầy 7 giây.



Ngoài phần động cơ tên lửa đẩy, toàn bộ chiếc xe đều do Gissy cùng những người bạn chế tạo và lắp ráp. Riêng phần lốp xe được hãng Michelin chế tạo đặc biệt và thử nghiệm chịu tải 100km/lốp ở vận tốc 300 km/h trong hơn 1 giờ đồng hồ.

Thành công này là một kỷ lục mới cho cả Gissy và nhà thiết kế động cơ tên lửa Neracher Armold. Một năm trước, Gissy đã lập kỷ lục thế giới khi chạy xe đạp với vận tốc lên tới 285 km/h tại Interlaken, Thụy Sỹ.

Chiếc xe đạp gắn động cơ tên lửa đã lập kỷ lục mới

Chiếc xe đạp gắn động cơ tên lửa đã lập kỷ lục mới

Gissy rất vui mừng về kỷ lục này, tuy nhiên, anh cũng chia sẻ rằng đó là cả một nỗ lực và sự đối mặt với hiểm nguy: “Để giữ cân bằng, tôi đã phải nằm rạp trên xe. Đường đua cũng rất quan trọng, chỉ cần một vết gợn nhỏ trên đường thôi, tôi cũng có thể văng ra ngoài ngay”

Gissy cho biết thêm, chiếc xe này có thể được nâng lên với vận tốc 400km/h trong vòng 2 giây, nhưng để thực hiện được điều này, anh cần thêm nhà tài trợ.


Phương Nam
Theo RT