Choáng với "biển người" tham dự lễ hội đấu bò lớn nhất trong năm

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, vào dịp đầu tháng 7 hàng năm, hàng chục ngàn người lại đổ về Tây Ban Nha để tham dự lễ hội đấu bò sôi động. Đây cũng là một trong những ngày hội nguy hiểm nhất thế giới khi mỗi mùa hội có tới 200-300 người bị thương.

Thót tim với màn chạy đua cùng bò tót trên phố

Nhắc tới Tây Ban Nha không thể bỏ qua lễ hội đấu bò sôi động đầy kịch tính. Cứ vào dịp đầu tháng 7 hàng năm, hàng chục ngàn người lại đổ về thành phố Pamplona để háo hức đón chờ những trận đấu bò không kém phần nguy hiểm.

Dù nhận rất nhiều lời chỉ trích xung quanh sự kiện nổi tiếng này, nhưng đám đông vẫn háo hức mong chờ ngày khai hội. Có thể nói, lễ hội đấu bò ở Tây Ban Nha là một trong những ngày hội nguy hiểm nhất thế giới, khi mỗi năm ước tính có tới 200-300 người bị thương sau mỗi mùa.

Biển người có mặt ở quảng trường trung tâm thành phố Pamplona háo hức chờ khai mạc
Biển người có mặt ở quảng trường trung tâm thành phố Pamplona háo hức chờ khai mạc
Lễ hội đấu bò tót là một trong những ngày hội sôi động được mong chờ nhất ở Tây Ban Nha
Lễ hội đấu bò tót là một trong những ngày hội sôi động được mong chờ nhất ở Tây Ban Nha

Từ ngày 6/7 đến 14/7, cuộc sống vốn bình yên ở thành phố Pamplona bỗng trở nên sôi động đến cuồng nhiệt. Du khách từ khắp nơi trên thế giới lại có dịp trở về đây tham gia sự kiện chạy đua cùng bò tót. Đây là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ lễ hội San Fermin. Điểm nổi bật trong chuỗi sự kiện đó là cuộc chạy đua với bò tót.

Dù gây nhiều tranh cãi nhưng ngày hội vẫn thu hút hàng chục ngàn khách tham dự
Dù gây nhiều tranh cãi nhưng ngày hội vẫn thu hút hàng chục ngàn khách tham dự
Ngày hội diễn ra trong vòng 1 tuần
Ngày hội diễn ra trong vòng 1 tuần

Những con bò đực hung hăn được thả chạy tự do trên đường phố. Đích đến là trường đấu bò. Người tham gia sẽ mặc trang phục đỏ và trắng, tham dự đường đua với bò tót, cùng nhau chạy qua những tuyến phố hẹp. Hai bên đường, hoàn toàn không có nơi ẩn náu. Các nhân viên y tế luôn túc trực hai bên đường, sẵn sàng sơ cứu cho người bị thương.

Cuộc chạy đua gay cấn cùng bò tót
Cuộc chạy đua gay cấn cùng bò tót

Trong ngày khai mạc của buổi lễ năm nay, hàng chục ngàn người có mặt ở quảng trường trung tâm thành phố, cùng nhau chờ đợi quả pháo sáng Chupinazo được phóng lên, báo hiệu một ngày hội mới bắt đầu.

Nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra
Nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra
Một con bò tót nhảy qua người để lao vào trường đấu bò
Một con bò tót nhảy qua người để lao vào trường đấu bò

Không chỉ nguy hiểm, đây còn là lễ hội nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người lên tiếng không ủng hộ bởi mỗi khi ngày hội khép lại đều chứng kiến hàng trăm người bị thương. Thậm chí có những tai nạn tử vong đáng tiếc đã xảy ra. Ngoài ra, theo tục lệ truyền thống, những con bò tót sau khi dự lễ sẽ bị giết lấy thịt.

Huy Hoàng

Theo DM, TG