Choáng cảnh rác thải ngập tràn nhà thờ đổ Nam Định sau kỳ nghỉ lễ

(Dân trí) - Nhà thờ đổ Nam Định thu hút khách du lịch nhờ vẻ đẹp hoang sơ, cổ kính thế nhưng hiện nay địa điểm này đang bị bủa vây bởi hàng loạt các hàng quán, dịch vụ, đặc biệt nhiều người vô tư xả rác bừa bãi khiến cho nơi đây trở nên nhếch nhác, mất vệ sinh đặc biệt là sau những kỳ nghỉ lễ.

Nằm cách thành phố Nam Định khoảng 40km, cách Hà Nội 150km, nhà thờ đổ Hải Lý là một điểm tham quan độc đáo thu hút rất đông khách du lịch đặc biệt là những nhóm phượt. Trước đây, nơi này là một quần thể nhà thờ lớn nhỏ nhưng bị nước biển xâm lấn, tới giờ chỉ còn duy nhất một nhà thờ đổ nát giữa khung cảnh hoang vu.
Nằm cách thành phố Nam Định khoảng 40km, cách Hà Nội 150km, nhà thờ đổ Hải Lý là một điểm tham quan độc đáo thu hút rất đông khách du lịch đặc biệt là những nhóm phượt. Trước đây, nơi này là một quần thể nhà thờ lớn nhỏ nhưng bị nước biển xâm lấn, tới giờ chỉ còn duy nhất một nhà thờ đổ nát giữa khung cảnh hoang vu.
Nhà thờ đổ thu hút đông người nhất vào những dịp lễ tết và cuối tuần. Xung quanh điểm tham quan này, hàng loạt các dịch vụ, hàng quán cũng được mở ra để phục vụ du khách.
Nhà thờ đổ thu hút đông người nhất vào những dịp lễ tết và cuối tuần. Xung quanh điểm tham quan này, hàng loạt các dịch vụ, hàng quán cũng được mở ra để phục vụ du khách.
Tuy nhiên, nhiều người vô tư xả rác tràn lan khiến nơi đây trở lên nhếch nhác, phản cảm
Tuy nhiên, nhiều người vô tư xả rác tràn lan khiến nơi đây trở lên nhếch nhác, phản cảm
Rác được xả ra tràn xuống cả bãi biển, trong đó chủ yếu là vỏ dừa, vỏ hộp sữa, túi nilon… Ngoài ra, dọc bờ biển nhiều đoạn bèo tây phủ kín cả bãi tắm
Rác được xả ra tràn xuống cả bãi biển, trong đó chủ yếu là vỏ dừa, vỏ hộp sữa, túi nilon… Ngoài ra, dọc bờ biển nhiều đoạn bèo tây phủ kín cả bãi tắm
Theo nhiều người dân sống ở khu vực này cho biết, việc xả rác một phần là do du khách thiếu ý thức phần khác là do chính quyền địa phương để cho người bán hàng quán ngay sát bờ biển. Xung quanh khu vực lại không có thùng rác nên cả người bán, người mua vô tư xả rác ngay tại chỗ.
Theo nhiều người dân sống ở khu vực này cho biết, việc xả rác một phần là do du khách thiếu ý thức phần khác là do chính quyền địa phương để cho người bán hàng quán ngay sát bờ biển. Xung quanh khu vực lại không có thùng rác nên cả người bán, người mua vô tư xả rác ngay tại chỗ.
Điều đáng nói, nhiều du khách vui đùa, tắm biển ngay cạnh những bãi rác trông rất mất vệ sinh.
Điều đáng nói, nhiều du khách vui đùa, tắm biển ngay cạnh những bãi rác trông rất mất vệ sinh.
Bèo tây phủ kín bãi biển, ngay dưới chân du khách
Bèo tây phủ kín bãi biển, ngay dưới chân du khách
Rác thải ùn thành từng đống, nổi váng bốc mùi hôi thối rất khó chịu
Rác thải ùn thành từng đống, nổi váng bốc mùi hôi thối rất khó chịu

Vào những ngày cuối tuần và nghỉ lễ, khu vực này thu hút hàng nghìn lượt du khách về tham quan. Trong dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, các bãi tắm xung quanh khu vực nhà thờ đổ luôn chật kín người.

Vào những ngày cuối tuần và nghỉ lễ, khu vực này thu hút hàng nghìn lượt du khách về tham quan. Trong dịp 30/4 - 1/5 vừa qua, các bãi tắm xung quanh khu vực nhà thờ đổ luôn chật kín người.

Tuy nhiên, sau mỗi kỳ nghỉ nơi đây lại trở thành những bãi chứa rác khổng lồ
Tuy nhiên, sau mỗi kỳ nghỉ nơi đây lại trở thành những bãi chứa rác khổng lồ
Nhà thờ đổ bị bỏ hoang từ năm 1996, đến nay nhiều hạng mục của công trình đã trở nên xuống cấp trầm trọng
Nhà thờ đổ bị bỏ hoang từ năm 1996, đến nay nhiều hạng mục của công trình đã trở nên xuống cấp trầm trọng
Xung quanh khu vực các kè đá nứt nẻ, vỡ vụn
Xung quanh khu vực các kè đá nứt nẻ, vỡ vụn
Nhà thờ đổ thu hút khách du lịch nhờ vẻ đẹp hoang sơ và cổ kính, thế nhưng hiện nay việc bủa vây của hàng quán, rác thải đã khiến nơi đây ít nhiều mất đi sức hấp dẫn.
Nhà thờ đổ thu hút khách du lịch nhờ vẻ đẹp hoang sơ và cổ kính, thế nhưng hiện nay việc bủa vây của hàng quán, rác thải đã khiến nơi đây ít nhiều mất đi sức hấp dẫn.

Hà Trang

Ảnh: Trần Văn