Choáng cảnh hàng triệu du khách Trung Quốc "nêm kín" các điểm du xuân đầu năm

(Dân trí) - Trong những ngày Tết Nguyên đán, tại nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc thu hút hàng triệu lượt khách tới du xuân

Hàng triệu lượt khách Trung Quốc di chuyển trong dịp tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán là thời điểm bắt đầu nhiều lễ hội nổi tiếng ở Trung Quốc. Ngay từ những ngày đầu xuân, dòng người nườm nượp đổ về các khu danh thắng, gây nên cảnh tượng chen chúc, chật kín.

Không chỉ đoàn tụ cùng gia đình, tết âm lịch còn là dịp các thành viên trong nhà đi du lịch với nhau. Chỉ tính riêng hôm mồng 2 tết (29/1), ước tính khoảng 50.5 triệu lượt khách du lịch khắp Trung Quốc. Ngay hôm sau (30/1), lượng khách tăng lên tới 65.2 triệu lượt, vượt 14.7% so với cùng kỳ năm trước.

Dòng người đi trẩy hội xuân
Dòng người đi trẩy hội xuân

Một số điểm du lịch nổi tiếng ở Hàng Châu, Hà Nam hay Thượng Hải đều trong tình trạng tắc nghẽn. Thời tiết đẹp khiến dòng người du xuân đông như mắc cửi. Theo số liệu từ Cục du lịch quốc gia Trung Quốc (CNTA), chỉ tính riêng trong ngày 29/1, hơn 500.000 lượt khách đổ về tham quan thắng cảnh Hồ Tây ở Hàng Châu, tăng 22.83% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại với cảnh đông đúc ở các điểm du lịch, hàng loạt những đô thị lớn từ Bắc Kinh tới Quảng Châu gần như vắng bóng.

Những điểm du lịch tâm linh như đền chùa, miếu mạo, đông nghịt khách tới cúng lễ đầu năm.
Những điểm du lịch tâm linh như đền chùa, miếu mạo, đông nghịt khách tới cúng lễ đầu năm.
Lượng khách đổ về thắng cảnh Hồ Tây ở Hàng Châu tăng vọt, ước tính tới hơn nửa triệu người mỗi ngày.
Lượng khách đổ về thắng cảnh Hồ Tây ở Hàng Châu tăng vọt, ước tính tới hơn nửa triệu người mỗi ngày.
Mọi lối đi đã chật kín chỗ.
Mọi lối đi đã chật kín chỗ.
Hình ảnh đông đúc chật chội là cảnh tượng thường thấy ở các điểm du lịch đầu xuân tại Trung Quốc.
Hình ảnh đông đúc chật chội là cảnh tượng thường thấy ở các điểm du lịch đầu xuân tại Trung Quốc.
Người dân xếp hàng chờ tham quan một điểm du lịch.
Người dân xếp hàng chờ tham quan một điểm du lịch.
Bãi biển Tam Á trong ngày đầu xuân cũng chật kín du khách.
Bãi biển Tam Á trong ngày đầu xuân cũng chật kín du khách.
Khu vực miếu Thành Hoàng - Dự Viên ở Thượng Hải ngay trong ngày đầu năm đã xuất hiện cảnh tượng chen lấn.
Khu vực miếu Thành Hoàng - Dự Viên ở Thượng Hải ngay trong ngày đầu năm đã xuất hiện cảnh tượng chen lấn.
Choáng cảnh hàng triệu du khách Trung Quốc "nêm kín" các điểm du xuân đầu năm - 9

Cục du lịch quốc gia Trung Quốc ước tính hơn 340 triệu lượt khách du lịch khắp đất nước trong dịp tết Nguyên Đán. Chỉ riêng trong ngày mồng 1 tết, lượng khách ước đạt 65.2 triệu lượt, tổng doanh thu lên tới 11.1 tỷ USD.

Bãi đỗ xe tại khu du lịch núi Phổ Đà thuộc thành phố Chu San, tỉnh Triết Giang không còn chỗ trống.
Bãi đỗ xe tại khu du lịch núi Phổ Đà thuộc thành phố Chu San, tỉnh Triết Giang không còn chỗ trống.

Hoàng Hà

Theo SH, News