Chợ tươi sống ở Trung Quốc mở cửa trở lại, tiếp tục bán dơi, mèo

(Dân trí) - Các khu chợ tươi sống ở Trung Quốc đã rục rịch mở cửa trở lại và bán những động vật tươi sống như dơi, chó, mèo...

Trong bài viết của mình, tờ Daily Mail (Anh) cho biết, các khu chợ bán đồ tươi sống ở Trung Quốc đã hoạt động trở lại, sau lệnh cấm đóng cửa của chính quyền hồi tháng 1 vừa qua, do các chuyên gia y tế nước này nghi ngờ virus corona chủng mới lây từ dơi sang người bắt nguồn từ chợ hải sản ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

Chợ tươi sống ở Trung Quốc mở cửa trở lại, tiếp tục bán dơi, mèo - 1
Một gian hàng chuyên bán đồ y học cổ truyền tại chợ Đông Quan, miền nam Trung Quốc, bày bán nhiều món liên quan tới động vật hoang dã, quảng cáo thằn lằn và bọ cạp làm thuốc chữa bệnh

Khi phóng viên của Daily Mail tới thăm những khu chợ này đã chứng kiến cảnh chó, mèo sợ hãi bị nhồi nhét trong chiếc lồng rỉ sét, dơi và bọ cạp được rao bán, thỏ bị lột da vứt tạm trên sàn đất đầy tiết...

Chợ tươi sống ở Trung Quốc mở cửa trở lại, tiếp tục bán dơi, mèo - 2
Những lồng chứa chó và thỏ bày bán tại một khu chợ ở Quế Lâm ngày 28/3

Cũng theo phóng viên này, ngày 29/3 vừa qua, hàng nghìn khách đã đổ xô tới một khu chợ trong nhà ở Quế Lâm, phía tây nam Trung Quốc.

Đây là nơi chuyên bán đồ tươi sống với những chiếc lồng của nhiều động vật xếp chồng lên nhau. Ở một khu chợ khác tại Đông Quan, miền nam Trung Quốc, cảnh tượng họp chợ diễn ra sôi động như chưa từng xảy ra dịch bệnh.

Chợ tươi sống ở Trung Quốc mở cửa trở lại, tiếp tục bán dơi, mèo - 3
Những lồng bán mèo trong chợ ở Quế Lâm

"Các khu chợ hoạt động không khác gì trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Sự khác biệt duy nhất là vài người bảo vệ cố ngăn chặn không cho chụp ảnh", phóng viên Daily Mail mô tả lại cảnh tượng tại một khu chợ ở Đông Quan.

Tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc ghi nhận 81.589 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó, 3318 người đã tử vong.

Huy Hoàng

Theo Daily Mail