Chợ Tết nơi phố, chốn quê…

(Dân trí) - Phiên chợ ngày giáp Tết luôn là đặc sản của các vùng quê. Đó không chỉ là nơi để mua bán, giao thương, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi lưu giữ văn hóa truyền thống, là nơi con người có thể cảm nhận rõ ràng không khí Tết.

Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Cũng như chợ quê, du chơi chợ Tết nơi phố phường, ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng không khí xuân về.
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Chợ Tết ở quê thường là những phiên chợ cuối cùng của năm hoặc là những phiên chợ giáp ngày tết, nó gắn với không gian sinh hoạt bình dị, đơn sơ của làng quê.Chợ quê hàng hóa không nhiều, chủ yếu là mang tính tự cung tự cấp. Tuy nhiên đến những ngày tết, chợ thường được mở rộng hơn, hàng hóa cũng đa dạng hơn, thu hút cả những người ở vùng quê khác đến chơi hoặc mua bán.
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Ở Hà Nội, đến ngày Tết các phiên chợ nổi tiếng được người dân tìm đến là chợ hoa Tây Hồ, Chợ hoa Hàng Lược, hay chợ Đồng Xuân.
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Người ở quê đi chợ Tết đôi khi chỉ để ăn vài thứ quà vặt quê, hay thậm chí là một vài bóng bay làm quà cho trẻ.
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Người Hà Nội đi chợ Tết chủ yếu là thưởng thức du ngoạn không khí xuân về. Nhiều mặt hàng độc đáo của chợ tết Hà Nội đã nhanh chóng thu hút khách nước ngoài tham quan, mua sắm
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Ở quê, từ gà gáy, người người trong vùng đã í ới gọi nhau đi chợ, từng tốp người vừa đi vừa cười nói râm ran khắp ngả vì đi đến đâu cũng gặp người làng, người quen. Tiếng chào nhau, nói chuyện rôm rả, chuyện mùa màng, chuyện sắm Tết, chuyện gói bánh chưng, chuyện đụng lợn… râm ran khắp những con đường.
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Ở phố không khí Tết có vẻ đến sớm hơn từ sau rằm tháng chạp hoa đào, quất đã được bán khắp nơi trên phố, nhưng phải đến ngày cận Tết, lượng người đi chợ Tết mới đông hơn. Hàng hóa chợ Tết ở Hà Nội cũng phong phú hơn, chất lượng hơn. Khối lượng giao dịch cũng nhiều hơn có khi tới cả chục tỷ đồng trong một phiên chợ Tết.
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Không khí Tết chợ quê nơi đây khác hẳn chợ thành phố. Dẫu thời đại mới kéo theo đủ thứ hàng hóa của thời đại công nghiệp rượu, bia, bánh kẹo, đồ hộp về thôn quê, những sản phẩm của người nông dân làm ra vẫn không thể thiếu, góp phần làm nên sự độc đáo của chợ quê.
Chợ Tết nơi phố, chốn quê…
Mặc dù có những khác biệt, nhưng chợ Tết ở quê, chợ tết ở phố đến chợ Tết ai cũng cảm thấy đủ náo động vả một vùng và thấy hương vị Tết thật đậm đà, sống động. Đó là âm thanh của những niềm vui, niềm hân hoan trong tâm hồn mỗi người.

Hữu Thắng