Chợ miền ngược mở hàng đầu năm giữa đất Thủ Đô

(Dân trí) - Vào đúng ngày 1/1 tại Hà Nội diễn ra một phiên chợ miền ngược với nhiều sản vật phong phú phục vụ du khách và người dân Hà Nội.

Theo ban tổ chức phiên chợ này sẽ được diễn ra Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam đến hết ngày 4/1/2015 với nhiều sản vật ẩm thực của của các địa phương dân tộc phía Bắc như thổ cẩm, nhạc cụ, đồ khô, rượu, măng, miến, các loại món ăn như thắng cố, mèn mén, xôi nếp 7 màu, gà quay dân tộc, lợn quay…

Phiên chợ vùng cao ngày nay đã trở thành những điểm đến thu hút nhiều du khách
Phiên chợ vùng cao ngày nay đã trở thành những điểm đến thu hút nhiều du khách

Như vậy với nhiều hoạt động chào năm mới năm 2015, người dân Hà Nội và các vùng phụ cận sẽ có thêm một điểm đến mới để đón năm mới trong dịp nghỉ lễ 4 ngày này.

Đến Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam dịp này du khách sẽ được phục vụ theo tuyến bằng các phương tiện xe điện, xe đạp đôi cùng các hoạt đông ăn uống nghỉ ngơi phục vụ khách thăm quan theo yêu cầu và tổ chức các hoạt động cắm trại, dã ngoại, hội thảo…

Sự kiện này do Ban quản lý Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa của một số địa phương vùng cao phía bắc như: Hà Giang, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn tổ chức với sự tham gia đông đảo của bà con các dân tộc thiểu số như H’Mông, Dao, Nùng, Mường…

Minh Phan