Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi thủ phủ tam giác mạch

(Dân trí) - Một mùa hoa tam giác mạch Hà Giang lại đến. Năm nay, lễ hội Hoa tam giác mạch lần đầu tiên sẽ được tổ chức ở cao nguyên đá Đồng Văn. Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này cùng với cuộc sống của người dân vùng cao nguyên đá trước ngày lễ hội…

 

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi thủ phủ tam giác mạch - 1

Lễ hội Hoa tam giác mạch Hà Giang năm nay diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015 tại Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Theo đó, lễ hội với chủ đề “Cao nguyên đá – Ngàn hoa khoe sắc” sẽ chính thức khai mạc vào tối 13/11/2015 tại Thị trấn Đồng Văn.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi thủ phủ tam giác mạch - 2
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi thủ phủ tam giác mạch - 3

Hoa tam giác mạch còn có tên gọi khác là kiều mạch. Loài hoa này thường mọc thành từng chùm. Mùa hoa tam giác mạch diễn ra vào khoảng tháng 10 – 11 hàng năm. Màu của hoa tam giác mạch biến đổi theo vòng đời của hoa: khi mới nở hoa có màu trắng, sau đó chuyển sang phớt hồng, rồi ánh tím, và cuối cùng là đỏ sẫm

Hà Giang hiện đang là nơi có nhiều hoa tam giác mạch nhất ở Việt Nam. Nơi đây không chỉ hấp dẫn dân du lịch, đặc biệt là các phượt thủ tới khám phá phong cảnh núi non hùng vĩ của Cao nguyên đá Đồng Văn mà cả những cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài mênh mông một vùng núi.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi thủ phủ tam giác mạch - 4
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi thủ phủ tam giác mạch - 5

Ngoài Cao nguyên đá Đồng Văn, cánh đồng hoa tam giác mạch đã trở thành biểu tượng, sản phẩm du lịch độc đáo riêng có ở Hà Giang.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi thủ phủ tam giác mạch - 6
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi thủ phủ tam giác mạch - 7

Nhưng bạn chỉ có thể thụ cảm được vẻ đẹp hoa tam giác mạch trong một không gian bao la, phóng khoáng. Những triền đồi rực một màu tím hồng đem lại một niềm say đắm, khoái lạc không bút nào tả xiết.

Hữu Thắng

Ảnh: PYS travel