Chiêm ngưỡng “cuộc chiến” sắc màu tại Ấn Độ

(Dân trí) - Lễ hội sắc màu Holi thường được tổ chức vào cuối tháng Ba hàng năm ở Ấn Độ, đánh dấu thời điểm khởi đầu của mùa xuân và cầu mong một mùa màng bội thu. Năm nay, lễ hội đã diễn ra ngày 17/3 trên khắp Ấn Độ với nhiều hoạt động đặc sắc.

Chiêm ngưỡng “cuộc chiến” sắc màu tại Ấn Độ

Lễ hội sắc màu Holi là một trong những lễ hội quan trọng nhất của Ấn Độ và nhiều quốc gia có cộng đồng người theo đạo Hindu sinh sống.
Chiêm ngưỡng “cuộc chiến” sắc màu tại Ấn Độ
Trong những ngày này, người dân Ấn Độ đổ ra đường ném bột màu vào nhau, thể hiện sự bình đẳng, tự do, không phân biệt giai cấp
Chiêm ngưỡng “cuộc chiến” sắc màu tại Ấn Độ
Lễ hội này được cho là thể hiện sự chiến thắng cái thiện trước cái ác và đánh dấu thời điểm khởi đầu của mùa xuân và để cầu mong một mùa bội thu. Ảnh này được chụp trong Vrindavan, ở Uttar Pradesh
Một
Một em bé hóa trang khuôn mặt bằng bột màu ở Bhubaneswar, bang Odisha
Một
Lễ hội Holi 2014 đã diễn ra ngày 17/3 tại nhiều địa điểm trên khắp đất nước Ấn Độ. Trong ảnh là người dân tham gia lễ hội ở New Delhi
Một
Đến nay, lễ hội sắc màu độc đáo này đã được tổ chức ở nhiều nước khác, trong đó có Anh, Nepal, Bangladesh, Pakistan
Một
Trong những ngày lễ hội, người dân chỉ vui chơi, tiệc tùng và tận hưởng không khí tưng bừng của lễ hội
Những chàng trai vẽ mặt cho nhau để hóa trang
Những chàng trai vẽ mặt cho nhau để hóa trang
Các thiếu nữ vui đùa, bôi bột màu cho nhau
Các thiếu nữ vui đùa, bôi bột màu cho nhau
Lễ hội còn có các hoạt động nhảy nhót, ca hát sôi động, vui vẻ
Lễ hội còn có các hoạt động nhảy nhót, ca hát sôi động, vui vẻ
Khoảng khắc thú vị của một du khách vui chơi trong lễ hội Holi
Khoảng khắc thú vị của một du khách vui chơi trong lễ hội Holi
Thiếu nữ Ấn Độ xinh đẹp với khuôn mặt hóa trang đầy bột màu
Thiếu nữ Ấn Độ xinh đẹp với khuôn mặt hóa trang đầy bột màu
Hầu hết người dân đều thích thú với lễ hội này.

Hầu hết người dân đều thích thú với lễ hội này.
Song An(Tổng hợp)