Chiêm ngưỡng Bảo Tháp cao nhất châu Á ở Ninh Bình

(Dân trí) - Bảo Tháp chùa Bái Đính (Ninh Bình) có 13 tầng, cao 100m. Đây là ngôi Bảo Tháp cao nhất châu Á và là nơi tôn thờ Xá Lợi (tro cốt) Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được rước từ Ấn Độ về chùa Bái Đính năm 2008.

Bảo Tháp được xây dựng trên một quả đồi nằm ở phía Tây chùa Bái Đính, ngay trước Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính.
Bảo Tháp được xây dựng trên một quả đồi nằm ở phía Tây chùa Bái Đính, ngay trước Trung tâm hội nghị quốc tế chùa Bái Đính.

Bảo Tháp có 13 tầng, cao 100m, được xây dựng trong nhiều năm mới xong. Theo ban quản lý chùa Bái Đính, Bảo Tháp này hiện cao nhất châu Á.
Bảo Tháp có 13 tầng, cao 100m, được xây dựng trong nhiều năm mới xong. Theo ban quản lý chùa Bái Đính, Bảo Tháp này hiện cao nhất châu Á.

Bảo Tháp được xây dựng bằng bê tông cốt thép, bên ngoài ốp gạch đỏ với kiến trúc cổ. Loại gạch này không bám rêu, mốc, có màu đỏ tươi và độ bề cao.
Bảo Tháp được xây dựng bằng bê tông cốt thép, bên ngoài ốp gạch đỏ với kiến trúc cổ. Loại gạch này không bám rêu, mốc, có màu đỏ tươi và độ bề cao.

Xung quanh bên ngoài Bảo Tháp được thiết kế các ô cửa, bên trong mỗi ô này đặt một tượng phật, xung quanh gạch đỏ được ốp trang trí rất tinh xảo.
Xung quanh bên ngoài Bảo Tháp được thiết kế các ô cửa, bên trong mỗi ô này đặt một tượng phật, xung quanh gạch đỏ được ốp trang trí rất tinh xảo.


Ngay tại tầng 1 của Bảo Tháp, một bức tượng phật lớn dát vàng, ngồi uy nghi trên đài được trạm khắc tinh xảo. Mới bước chân vào khu vực này, du khách như lạc vào cõi tiên với sự nguy nga, lộng lẫy của Bảo Tháp với nhiều họa tiết hoa văn hiếm có ở Việt Nam.

Ngay tại tầng 1 của Bảo Tháp, một bức tượng phật lớn dát vàng, ngồi uy nghi trên đài được trạm khắc tinh xảo. Mới bước chân vào khu vực này, du khách như lạc vào cõi tiên với sự nguy nga, lộng lẫy của Bảo Tháp với nhiều họa tiết hoa văn hiếm có ở Việt Nam.

Chiêm ngưỡng Bảo Tháp cao nhất châu Á ở Ninh Bình - 6

Xung quanh các bức tường bên trong Bảo Tháp được chạm khắc các bức tranh với nội dung nói về cuộc đời của Đức Phật. Tranh được khắc vào loại đá quý hiếm, màu sắc, đường nét cũng tạo nên sự huyền bí như cuộc đời của Đức Phật.

Xung quanh các bức tường bên trong Bảo Tháp được chạm khắc các bức tranh với nội dung nói về cuộc đời của Đức Phật. Tranh được khắc vào loại đá quý hiếm, màu sắc, đường nét cũng tạo nên sự huyền bí như cuộc đời của Đức Phật.

Tầng 13 là tầng cao nhất của Bảo Tháp, nơi đây đặt thờ Xá Lợi (tro cốt) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Skya Muni Buddha). Xá Lợi Phật được rước từ bên Ấn Độ về chùa Bái Đính từ năm 2008.
Tầng 13 là tầng cao nhất của Bảo Tháp, nơi đây đặt thờ Xá Lợi (tro cốt) của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Skya Muni Buddha). Xá Lợi Phật được rước từ bên Ấn Độ về chùa Bái Đính từ năm 2008.

Chiêm ngưỡng Bảo Tháp cao nhất châu Á ở Ninh Bình - 9
Từ tầng 12 của Bảo Tháp có thể nhìn tổng quan chùa Bái Đính từ trên cao. Từ đây cũng có thể phóng tầm mắt đến một vùng rộng lớn sơn thủy hữu tình xung quanh ngôi chùa lớn nhất Việt Nam này.
Từ tầng 12 của Bảo Tháp có thể nhìn tổng quan chùa Bái Đính từ trên cao. Từ đây cũng có thể phóng tầm mắt đến một vùng rộng lớn sơn thủy hữu tình xung quanh ngôi chùa lớn nhất Việt Nam này.

Chiêm ngưỡng Bảo Tháp cao nhất châu Á ở Ninh Bình - 11
Du khách thích thú ngắm chùa Bái Đính từ trên Bảo Tháp
Du khách thích thú ngắm chùa Bái Đính từ trên Bảo Tháp

Thái Bá