Chết cười xem khỉ tuyết “phê” trong dòng suối ấm

(Dân trí) - Cứ mỗi độ đông về mang theo cái lạnh tê tái khiến những “cư dân” tại Công viên Khỉ Jigokudani, Nhật Bản, lại ngâm mình xuống dòng suối nước nóng gần nơi chúng sinh sống.

Dù có lớp lông dày giúp khỉ tuyết có thể chịu được nhiệt độ âm 15 độ C, nhưng khi nhiệt độ xuống thấp hơn thì dường như quá sức chịu đựng của chúng, nhất là khi toàn bộ Công viên Jigokudani được bao phủ bởi tấm thảm tuyết trắng. Lúc đó, bầy khỉ rủ nhau tắm suối nước nóng bắt nguồn từ một ngọn núi lửa trong công viên.

Một chú khỉ tuyết đang tận hưởng cảm giác ấm áp của dòng suối

Một chú khỉ tuyết đang tận hưởng cảm giác ấm áp của dòng suối

Trong những ngày lạnh giá đó, khỉ tuyết hầu như cả ngày chỉ ủ mình trong làn nước suối ấm áp mà không màng gì đến leo trèo hay các hoạt động khác thường thấy của loài khỉ.

Hiện nay, Công viên Jigokudani, thuộc tỉnh Nagano miền trung Nhật Bản, có khoảng 200 chú khỉ tuyết sinh sống. Khỉ tuyết đã có thói quen tắm suối nước nóng vào mùa đông tại nơi đây kể từ năm 1963.

Tuyết phủ trắng trên Công viên Jigokudani cũng là lúc khỉ tuyết đi trú lạnh

Tuyết phủ trắng trên Công viên Jigokudani cũng là lúc khỉ tuyết đi trú lạnh

Vừa tắm vừa trò chuyện

Vừa tắm vừa "trò chuyện"

Những chú khỉ đang say trong dòng nước ấm


Những chú khỉ đang say trong dòng nước ấm
Những chú khỉ đang "say" trong dòng nước ấm

Một cử chỉ âu yếm

Một cử chỉ âu yếm

Tâm trạng đầy suy tư của bạn khỉ nhỏ


Tâm trạng đầy suy tư của bạn khỉ nhỏ

Tâm trạng đầy suy tư của bạn khỉ nhỏ

Hình ảnh thú vị này thu hút rất nhiều thợ săn ảnh


Hình ảnh thú vị này thu hút rất nhiều thợ săn ảnh
Hình ảnh thú vị này thu hút rất nhiều thợ săn ảnh

Thư giãn sau khi tắm


Thư giãn sau khi tắm


Thư giãn sau khi tắm

Thư giãn sau khi tắm

Du thuyền trên dòng suối

"Du thuyền" trên dòng suối


Phương Nam
Theo DM & Buzzfeed