Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam

(Dân trí) - Một “vườn trái cây Nam bộ” tại khu du lịch sinh thái nông nghiệp HTX Hồ Lộc (xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vừa được hình thành đã thu hút đông đảo du khách đến khám phá, check-in.

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 1
Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 2

Cách Đà Nẵng khoảng 30km, phố cổ Hội An chừng 31km về phía Tây, “vườn trái cây Nam bộ” thu nhỏ Hồ Lộc đang là điểm đến tham quan, thư giãn sinh thái miệt vườn thu hút đông đảo du khách

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 3

Năm 2016, anh Nguyễn Tổng (quê Đồng Nai), chị Hồ Thị Lộc và anh Hồ Đình Hải (ở xã Đại Minh) đã mạnh dạn đứng ra ký hợp đồng thuê dài hạn 5ha đất trồng lúa kém hiệu quả của nông dân trên cánh đồng thôn Đông Gia, nay là thôn Gia Huệ, Đại Minh với ý tưởng trồng cây ăn quả

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 4

Theo đó, nhóm đã đưa máy móc vào cải tạo, nạo vét để tạo các mương rãnh chứa nước tù đọng, chống ngập úng cho khu vườn, vừa tạo nguồn nước tưới cho cánh đồng trong mùa nắng hạn

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 5

Ý tưởng “đưa vườn xuống ruộng” của họ đã khiến nhiều người dân địa phương lo ngại bởi “tính khả thi” của mô hình. Bởi bao đời nay, nông dân ở đây canh tác trên cánh đồng lúa kém hiệu quả, mưa thì ngập úng, nắng hạn thì “treo” nước, năng suất từ cây lúa chẳng đáng kể

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 6

Với sự cố gắng không mệt mỏi, chỉ hơn 3 năm, cánh đồng lúa đã biến thành vùng cây trái trù phú rộng 5ha với nhiều loại trái cây có nguồn gốc Nam bộ. Không chỉ là mô hình khởi nghiệp tiêu biểu của địa phương, nơi đây còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại chỗ

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 7

Đáng chú ý, từ hơn 10 loại cây ăn quả chủ lực ban đầu như ổi, mít, bưởi, cam, xoài, mận, thanh long, mãng cầu… đến nay khu vườn  đã có mấy chục loại cây ăn quả các loại, trong đó có nhiều giống trái cây lạ như sơ-ri có nguồn gốc từ miền Nam và cây sơ-ri có nguồn gốc từ Mỹ mới được đưa về trồng

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 8

Hiện trái cây chủ lực của vườn vẫn là ổi và một số cây ăn quả khác. Mỗi ngày nơi đây có thể cung ứng hơn 100kg ổi sạch, cao điểm có thể thu về 4-5 tạ cung ứng cho thị trường và phục vụ khách đến tham quan. Những loại trái cây khác dự kiến sẽ cho quả vào khoảng tháng 5 Âm lịch

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 9

“Chúng tôi muốn xây dựng sản phẩm trái cây miệt vườn của HTX trở thành sản phẩm OCOP của tỉnh để đưa sản phẩm vào siêu thị, công ty, cửa hàng sạch hoặc xuất khẩu. Nhất là, khi du khách đến với vườn của HTX sẽ tin tưởng hơn về chất lượng của trái cây, rau quả, thực phẩm”, chị Hồ Thị Lộc - thành viên HTX chia sẻ

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 10
Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 11

Vườn trái cây thu hút đông đảo du khách đến khám phá và thưởng thức trái cây sạch tại vườn, là địa chỉ xanh mới lạ, thú vị, lựa chọn không thể bỏ qua cho nhiều du khách yêu thích không gian sinh thái yên bình, nên thơ

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 12
Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 13

“Thời gian đến, chúng tôi dự định mở rộng thêm 10ha nữa tại địa phương, cũng trên những mảnh ruộng “hoang hóa” để tạo nên “Đà Lạt thu nhỏ” nhằm tạo điểm vui chơi, check-in mới lạ cho du khách; sẽ giúp kết nối thêm nhiều du khách gần xa đến đây”, anh Nguyễn Tổng, quê Đồng Nai - người phụ trách kỹ thuật tại vườn và là thành viên HTX Hồ Lộc chia sẻ

Công Bính – Ngô Linh

Check-in “vườn trái cây Nam bộ” nơi rốn lũ của Quảng Nam - 14

Ông Lê Quang Thu – Phó Chủ tịch xã Đại Minh – cho hay, mô hình đưa vườn ra đồng, chuyển đổi cây trồng từ lúa sang cây ăn quả trên đất lúa chuyển đổi của HTX Hồ Lộc là hướng đi mới, cũng là mô hình đầu tiên của huyện và hiệu quả kinh tế rất cao. Việc tạo cảnh quan và điểm du lịch sinh thái của HTX Hồ Lộc cũng là ý tưởng hay, được địa phương đánh giá cao. “Hiện, địa phương đang nỗ lực giúp HTX hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục, chứng nhận liên quan theo quy định để xây dựng sản phẩm trái cây sạch Hồ Lộc và sản phẩm du lịch của HTX trở thành 2 sản phẩm OCOP của tỉnh”, ông Thu nói

Anh Nguyễn Tổng, thành viên HTX Hồ Lộc chia sẻ về vườn trái cây

Công Bính – Ngô Linh