"Cháy tour" sang Malaysia cổ vũ bóng đá, người hâm mộ “trắng đêm” đăng ký

(Dân trí) - Trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào ngày 11/12 tới trên sân vận động Bukit Jalil – Malaysia, nhiều cổ động viên đã trắng đêm “săn” tour cổ vũ đội nhà.

Sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Philippines trên SVĐ Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam tiến thẳng vào trận chung kết AFF Cup. Ngay trong đêm, nhiều công ty lữ hành đã lập tức tung ra các tour cổ vũ bóng đá trong trận chung kết lượt đi giữa Việt Nam và Malaysia trên sân vận động Bukit Jalil – Malaysia vào ngày 11/12 tới.

Theo đó, các tour được thiết kế theo lịch trình ngắn, đi về trong ngày với giá dao động từ 10-15 triệu. Giá tour đã bao gồm vé máy bay, vé vào sân và các chi phí dịch vụ ăn ở đi kèm.

Mặc dù đây là mức giá không rẻ nhưng nhiều cổ động viên vẫn chấp nhận “móc hầu bao”, đăng ký mua tour sang cổ vũ đội nhà. "Cơn sốt" tour lớn đến nỗi, ngay trong đêm 6/12 nhiều đơn vị lữ hành phải trắng đêm, trả lời tư vấn và hoàn thiện thủ tục cho các khách đăng ký mua tour.

Trước đó, tại trận bán kết lượt đi, để cổ vũ cho đội nhà, các đơn vị lữ hành phối hợp với Vietnam Airlines xây dựng các chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Philippines.
Trước đó, tại trận bán kết lượt đi, để cổ vũ cho đội nhà, các đơn vị lữ hành phối hợp với Vietnam Airlines xây dựng các chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Philippines.

Bà Bích Huệ, đại diện HanoiRedtour cho biết, ngay sau chiến thắng trước tuyển Philippines số lượng người mua tour tăng theo giờ. Cả đêm qua, điện thoại đặt tour của công ty liên tục nóng vì quá tải. “Dù trận đấu kết thúc lúc tối muộn, nhưng nhiều khách vẫn chuyển khoản để giữ chỗ trong đêm”, bà Huệ nói.

Theo bà Huệ, tour bóng đá xem trận chung kết được đơn vị này chào bán khá sớm, thậm chí trước khi có kết quả của trận bán kết lượt về. “Chúng tôi mở bán tour trước trận đấu vì tự tin Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Hơn thế nữa, đối với khách đăng ký tour trước trận đấu thủ tục đăng ký cũng đơn giản: đặt cọc 4 triệu, và có thể rút lại tiền khi có kết quả trận đấu Việt Nam – Philippines”, bà Huệ nói.

Đại diện công ty du lịch này cũng lý giải, số lượng chuyến bay có hạn nên giá tour bóng đá sẽ cao hơn so với các tour du lịch thông thường. Theo đó, tour đi Malaysia khởi hành từ Hà Nội có giá là 13,9 triệu đồng. Tour được thiết kế đi theo chuyên cơ, lịch trình đi về trong ngày.

“Ngay trong đêm và sáng 7/12, chúng tôi đã bán được 50% số chỗ dự kiến. Do nhu cầu sang Maylaysia là rất lớn nên Hanoiredtours chỉ cam kết giữ chỗ cho du khách trong vòng 1 giờ kể từ khi xác nhận”, bà Huệ khẳng định.

Dù giá tour không hề rẻ nhưng nhiều cổ động viên vẫn móc hầu bao chi tiền, cổ vũ đội nhà. Trong ảnh là hình ảnh người hâm mộ Việt Nam tại sân bay Nội Bài trước giờ sang Philippines cổ vũ Việt Nam trong trận bán kết lượt đi.
Dù giá tour không hề rẻ nhưng nhiều cổ động viên vẫn móc hầu bao chi tiền, cổ vũ đội nhà. Trong ảnh là hình ảnh người hâm mộ Việt Nam tại sân bay Nội Bài trước giờ sang Philippines cổ vũ Việt Nam trong trận bán kết lượt đi.

Trong khi đó, đại diện Vietravel thông tin, đã quyết định tung ra 4 chuyến charter cho 3 đầu TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, bay cùng Vietnam Airlines với khoảng 1000 chỗ. Mức giá tour được đơn vị này chào bán, có giá từ 9.9 triệu – 14,5 triệu. Trong đó, khách khởi hành từ TP. Hồ Chí Minh giá sẽ rẻ hơn ở Hà Nội.

“Ngay từ khi bắt đầu mở bán tour từ 21h30 ngày 6/12 đến sáng nay, số lượng khách đăng ký tour đã chiếm 30% tổng số chỗ dự kiến phục vụ của Vietravel”, đại diện hãng lữ hành này thông tin.

Theo khảo sát, do số lượng máy bay sang Malaysia có hạn nên các công ty lữ hành đều yêu cầu khách nộp 100% tiền khi đăng ký, đặc biệt sẽ không hoàn tiền nếu khách hủy tour.

Bên cạnh các tour đi về trong ngày, nhiều đơn vị cũng tung ra các tour tham quan kết hợp xem trận chung kết với lịch trình 2 ngày 1 đêm và 3 ngày 2 đêm. Tuy nhiên, mức giá của các tour này khá đắt từ 16,9 triệu đến 18,9 triệu đồng. Ngoài chi phí vé máy bay, vé vào sân để “thu hút” khách nhiều công ty lữ hành còn chuẩn bị các phần quà tặng như áo, mũ, băng rôn… để cổ vũ cho thầy trò Park Hang Seo trực tiếp từ sân vận động.

Hiện nay, một số đơn vị lữ hành cũng đang phối hợp với Vietnam Airlines rà soát các booking bổ sung thêm chỗ, kịp thời phục vụ người hâm mộ.

“Dù trận chung kết diễn ra vào ngày thường nhưng nhiều cổ động viên vẫn sẵn sàng nghỉ làm sang truyền lửa cho đội nhà, khiến khách đặt tour liên tục tăng đột biến. Chỉ trong đêm 6/12 chúng tôi đã nhận được khoảng gần 100 khách đăng ký. Dự kiến trong ngày hôm nay, số lượng chỗ còn lại sẽ bán hết”, đại diện một đơn vị lữ hành có trụ sở ở Hà Nội thông tin.

Theo lịch trình, trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 11/12 trên sân vận động Quốc gia của Malaysia Bukit Jalil. Sân vận động này nằm tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Trận lượt về, sẽ diễn ra vào ngày 15/12 trên SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Hà Trang