“Cháy” tour, doanh nghiệp thuê riêng máy bay đưa khách sang Trung Quốc cổ vũ U23

(Dân trí) - Do số lượng khách đăng ký đi tour Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam tăng “đột biến”, nhiều công ty lữ hành đã không ngần ngại đầu tư thuê nguyên chuyến bay đưa khách bay thẳng từ Hà Nội, Sài Gón đến Thường Châu; giá tour này hiện có mức cao kỷ lục là 24,9 triệu/khách.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, mặc dù có giá vé khá cao song đến thời điểm hiện tại các tour đi Thượng Hải – Thường Châu cổ vũ bóng đá gần như đã “kín chỗ”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Công Hoan (Phó giám đốc HanoiRedtours) cho biết, chỉ trong 2 ngày 26-27 đã có hàng nghìn người đăng ký mua tour đi Trung Quốc song do thời gian gấp gáp nên phía công ty chỉ đáp ứng được một số lượng nhất định.

“Do số lượng vé có hạn, nhu cầu của khách lại quá lớn, chúng tôi đã phối hợp với các đơn vị bay thuê nguyên chuyến đưa khách bay thẳng đến Thường Châu xem trận chung kết”, ông Hoan nói.

Theo đó, đoàn khách đầu tiên đã khởi hành vào sáng 26 đến Thượng Hải. Ngày 27/1, một đoàn khách khác sẽ đến Thường Châu bằng đường bay thẳng và trở về vào tối muộn. Giá các tour của đơn vị này dao động từ 18,9 – 24,9 triệu đồng.

Dù có giá vé khá cao nhưng theo các đơn vị lữ hành, thời điểm hiện tại các tour đi Thường Châu cổ vũ bóng đá đã kín chỗ. Ảnh: HanoiRedtours
Dù có giá vé khá cao nhưng theo các đơn vị lữ hành, thời điểm hiện tại các tour đi Thường Châu cổ vũ bóng đá đã kín chỗ. Ảnh: HanoiRedtours

Cũng theo ông Hoan, Thường Châu không phải là địa điểm phổ biến nằm trong lịch trình tour của các công ty lữ hành. Đây là một đơn vị thuộc tỉnh Giang Tô – một tỉnh ven biển của Trung Quốc và có diện tích khá nhỏ. Tuy nhiên, ngay khi U23 Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước U23 Qatar để bước vào vòng chung kết, địa danh này bỗng trở lên “hot”. Nhiều cổ động viên khắp cả nước đều mong muốn đặt chân đến đây để “truyền lửa” cho các đội tuyển.

“Hiện tại không có chuyến bay thẳng từ Hà Nội, Sài Gòn đến Thường Châu nên du khách đi lẻ phải di chuyển đến Thượng Hải, sau đó đi bằng ô tô hoặc tàu hỏa tới đây. Chắc chắn sau khi Việt Nam góp mặt ở trận chung kết lịch sử này, địa danh Thường Châu đặc biệt là SVĐ Thường Châu có thể sẽ là điểm đến yêu thích của du khách Việt”, ông Hoan nói.

Trong khi đó, đại diện Vietravel cũng cho biết, ngay sau khi "tung" gói tour cổ vũ bóng đá đội tuyển U23 Việt Nam vào chiều ngày 23/1, số lượng chỗ đã được bán hết ngay tối cùng ngày. Hiện tại tổng số khách đăng ký đi tour Thường Châu (Trung Quốc) của đơn vị này vào khoảng 1.000 người. Trong đó mức tour thấp nhất có giá là 19,9 triệu đồng, tour cao nhất là 24,99 triệu/ khách. Để đáp ứng nhu cầu quá lớn của các cổ động viên, đơn vị này cũng đầu tư thuê bao nguyên chuyến bay vào ngày 27/1 đến Thường Châu cổ vũ bóng đá. Dự kiến tour này sẽ khởi hành vào lúc 8h sáng tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và Tân Sơn Nhất (Hồ Chí Minh) sau đó quay trở lại trong ngày.

“Hiện tại, dù số nhận được rất nhiều cuộc gọi đăng ký book tour của các CĐV tuy nhiên do đã chốt số lượng nên chúng tôi đành phải từ chối”, một đại diện Vietravel nói.

Phía công ty TransViet Travel cũng ra thông báo vừa thuê thêm được 2 chuyến bay với số lượng khoảng 350 khách khởi hành từ Hà Nội đến thẳng Thường Châu.

Ngoài việc đăng ký đi tour du khách có nhiều sự lựa chọn sang Thường Châu như đi tour đường bộ Hà Nội – Nam Ninh, tiếp đó bay nội địa máy bay Trung Quốc đến Nam Kinh, rồi đi ô tô về Thường Châu. Các tour này có mức giá khá rẻ chỉ dao động từ 10 – 13 triệu đồng/ khách.

Trước đó, Đại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam đã mở thêm cửa riêng để tiếp nhận hồ sơ xin thị thực cho công dân Việt Nam sang Trung Quốc theo dõi trận chung kết U23 châu Á.

Hà Trang - Hoàng Ngọc