Châu Âu trải qua mùa hè nắng nóng, nhiều người ước về nông thôn

Nhiều nước châu Âu trong đó có Đức và Pháp đang phải trải qua một mùa Hè nắng nóng với nhiệt độ tăng cao hơn mọi năm.

Đợt nắng nóng nghiêm trọng với nhiệt độ trên 30 độ C khiến nhiều người liên tưởng tới đợt nóng nghiêm trọng của năm 2003. Đài phun nước, bể bơi, các phòng lạnh là khu vực được nhiều người tìm tới để tránh nóng.

Châu Âu trải qua mùa hè nắng nóng, nhiều người ước về nông thôn - 1
Bản đồ nhiệt ở châu Âu vào cuối tháng 6/2019. Ảnh: Washington Post.

Tại thủ đô Paris của Pháp, nhằm hỗ trợ người dân vượt qua qua đợt nắng nóng nghiêm trọng mấy ngày qua, nhà chức trách địa phương đã cho dựng các phòng lạnh ở các tòa nhà chung cư, các bể bơi ngoài trời để người dân có cơ hội tắm mát, bơi lội đến đêm.

Cùng với đó, tại các đài phun nước- khu vực tập trung đông người đến tránh nóng, chính quyền thành phố cũng cho lắp đặt các vòi nước có thể uống trực tiếp nhằm giảm nguy cơ mất nước ở người già và trẻ nhỏ trong bối cảnh nắng nóng tăng cao và nhiệt độ tăng lên mức kỷ lục 34 độ C trong tháng 6 này.

Theo các chủ cửa hàng điện máy ở Pháp, trong những ngày nắng nóng cao điểm, các cửa hàng bán được rất nhiều quạt gió, quạt thông hơi.

Nhiều người dân Pháp cho biết, đợt nắng nóng nghiêm trọng này khiến họ nhớ lại đợt nóng kinh hoàng của năm 2003:

“Tôi cho rằng, nhà chức trách địa phương đã tạo được những tiến bộ đáng kể từ sau đợt nắng nóng năm 2003 khi có thể cảnh báo cho người dân. Tuy nhiên, tôi cho rằng, chính quyền nên cải thiện tình hình tại các địa điểm giao thông công cộng, đặc biệt là ở khu vực tàu điện ngầm. Số lượng người đi lại qua đông đúc, chật chội khiến thời tiết quá oi bức.”

 

“Thời tiết thật ngột ngạt. Các vỉa hè cũng bốc hơi vì nóng. Mọi thứ giống như cái lò nướng bánh. Giá mà được ở khu vực nông thôn, có đất, có cỏ cây, bạn sẽ thoát khỏi cái nóng hiện nay.”

Đức cũng đang phải đối mặt với tình trạng tương tự. Tại các đài phun nước ở nhiều thành phố của Đức những ngày qua tập trung đông người đến tắm và vầy mình trong nước trong thời điểm nhiệt độ tăng cao hơn 30 độ C.

 

Một số người dân nói: “Trời rất nóng”. “Trời quá nóng luôn nhưng khi được vùi mình trong làn nước mát, mọi thứ như dịu đi”.

Không chỉ ở Pháp, ở Đức, nhiều nước châu Âu khác như Tây Ban Nha, Thụy Sỹ và Bỉ cũng đang chứng kiến sự gia tăng nhiệt độ.

Vào năm 2003, nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Pháp đã trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng, với nhiệt độ tăng cao trên 41 độ C khiến nhiều người phải nhập viện, 15.000 người khác tử vong do sốc nhiệt, chủ yếu là người già./.