Bạc Liêu:

Chật kín người về xứ “Công tử Bạc Liêu” nghỉ lễ Giỗ Tổ

(Dân trí) - Trong 3 ngày qua, có hàng trăm người đổ về xứ “Công tử Bạc Liêu” tham quan, du lịch và vui chơi, ăn uống nên không khí dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại tỉnh này khá nhộn nhịp.

Ghi nhận của PV Dân trí, sôi nổi nhất là khu vực ven biển phường Nhà Mát (TP.Bạc Liêu). Tại đây có chợ hải sản với khu ẩm thực mở cửa từ khoảng hơn 4 giờ chiều cho đến 9, 10 giờ đêm. Khu chợ bày bán hải sản tươi sống như mực, cá, cua, ghẹ, tôm, ốc,… thoải mái cho khách lựa chọn và được chủ quán chế biến thành các món ăn ngay tại chỗ theo yêu cầu.

Chật kín người về xứ “Công tử Bạc Liêu” nghỉ lễ Giỗ Tổ - 1
Hàng trăm người đổ ra khu chợ hải sản ven biển Bạc Liêu vào các buổi chiều để xả hơi dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ.
Hàng trăm người đổ ra khu chợ hải sản ven biển Bạc Liêu vào các buổi chiều để "xả hơi" dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ.
Chật kín người về xứ “Công tử Bạc Liêu” nghỉ lễ Giỗ Tổ - 3
Hầu hết các bàn đều kín chỗ vì tại đây có khu vực ẩm thực hải sản...thích gì chọn nấy.
Hầu hết các bàn đều kín chỗ vì tại đây có khu vực ẩm thực hải sản...thích gì chọn nấy.

Theo quan sát của PV, do có khá đông người đổ về đây “xả hơi” dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ nên hầu hết các điểm bán đều chật kín khách. Các quán kê bàn, ghế san sát nhau, tiếng cười nói, nghi ngút khói từ các lò nướng tạo nên một không gian hết sức rôm rả. “Dịp nghỉ lễ đến 2, 3 ngày nên gia đình mới có thời gian về đây vui chơi. Thời tiết khá nóng nực nên buổi chiều ra biển rất mát. Mình ra đây vừa hóng gió, vừa ăn hải sản tại chỗ nên thú vị lắm”, một khách ở Cần Thơ cho biết.

Khách thoải mái lựa chọn hải sản tươi sống....
Khách thoải mái lựa chọn hải sản tươi sống....
....và có thể chế biến thành món ăn ngay tại chỗ nên rất được khách ưa chuộng vì sự thú vị của nó.
....và có thể chế biến thành món ăn ngay tại chỗ nên rất được khách ưa chuộng vì sự thú vị của nó.

Trong khi đó, vào các buổi sáng thì khu nhà “Công tử Bạc Liêu” trở thành điểm chính cho khách đến… “chém gió”. Ngoài việc tham quan khu trưng bày hiện vật của “Công tử Bạc Liêu” thì rất nhiều khách chọn làm nơi ăn sáng, uống cà phê… Ngay trong sáng 18/4, có hàng trăm người đến đây chật kín cả khu vực nhà hàng.

Chật kín người xe ra vào khu nhà Công tử Bạc Liêu vào các buổi sáng nghỉ lễ.
Chật kín người xe ra vào khu nhà "Công tử Bạc Liêu" vào các buổi sáng nghỉ lễ.

Trò chuyện với PV, anh Hạ cùng gia đình ở tận Cà Mau lên chơi cho biết, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ năm nay được 3 ngày nên cũng chẳng đi đâu xa được. Chính vì thế, gia đình anh chọn Bạc Liêu để “xả hơi” vừa gần, cũng vừa hợp với túi tiền của mình. Anh Hạ nói hành trình nghỉ lễ của gia đình: “Cả chiều hôm qua, gia đình tui đi tắm biển nhân tạo rồi sau đó đi ăn hải sản ở ven biển. Sáng nay thì ra uống cà phê ở nhà Công tử Bạc Liêu như thế là vui lắm rồi”.

Dịp nghỉ lễ, khu nhà Công tử Bạc Liêu trở thành điểm đến xả hơi của đông đảo người dân.
Dịp nghỉ lễ, khu nhà Công tử Bạc Liêu trở thành điểm đến "xả hơi" của đông đảo người dân.

Theo nhiều người dân địa phương Bạc Liêu, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới đây dài ngày hơn nên dự kiến sẽ có đông người đến tỉnh này tham quan, du lịch hơn nữa.

Huỳnh Hải